Văn hóa, văn minh đô thị

Cách làm hay ở An Hải Tây

Thứ ba, 04/08/2015 09:21

(Cadn.com.vn) - Bờ Đông cầu Rồng ngày và đêm thường diễn ra các cuộc thi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đêm về, nơi đây là địa chỉ lý tưởng cho nhân dân và du khách thập phương đến hưởng đón gió mát, xem cảnh đẹp đôi bờ sông Hàn. Đặc biệt trong 2 đêm thứ 7 và chủ nhật tại đây hội tụ hàng nghìn người đến đón xem Rồng phun nước, phun lửa, tuổi trẻ đến với Cầu tình yêu... cùng với đó là các loại phương tiện ô-tô, xe gắn máy, xe đạp và các quầy, quán kinh doanh giải khát đông người làm cho nơi đây càng  đông vui, nhộn nhịp.

Thế nhưng tại khu vực này, công tác an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững, không để gây nên điều bất ổn về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được phát huy trên tinh thần tự giác "gọn, sạch" của hộ kinh doanh buôn bán và du khách; quản lý chặt 3 nhóm hành vi quảng cáo, phát tờ rơi - chèo kéo, đeo bám du khách- lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng...

Tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, trọng tâm là thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015",  Chủ tịch UBND P.  An Hải Tây Nguyễn Bá An ghi nhận, có được kết quả trên là, UBND phường vận dụng thực hiện có hiệu quả 3 mối quan hệ phối hợp là, công tác lãnh đạo điều hành, phát huy năng lực đội quy tắc quản lý đô thị, lực lượng tuần tra đêm và gắn trách nhiệm cán bộ trong các hội, đoàn thể với gia đình mình.

Trong những đêm cao điểm, không chỉ có cán bộ UBND phường điều hành sự phối hợp giữa đội quy tắc quản lý đô thị, công an, dân quân thường trực cùng chấn chỉnh, quản lý các hoạt động đó mà cán bộ trong các gia đình cho dù đã nghỉ hưu hay đang tại chức cùng có trách nhiệm nhắc nhở người thân, gia đình mình chấp hành. Bằng tình thần cộng đồng trách nhiệm, công tác quản lý đô thị "đường thông- hè thoáng", "phát hiện, tố giác tội phạm" đã phát huy được tinh thần "tự quản" trong các hộ gia đình, người hoạt động kinh doanh buôn bán bên các tuyến đường, nhất là khu vực bờ Đông cầu Rồng.

Thông qua 15 buổi tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư, 71 lần toàn phường và các tổ dân phố ra quân làm sạch đẹp môi trường, xây dựng điểm điển hình tại 10 tổ dân phố và 3 tuyến đường "văn minh đô thi, an toàn" đã đưa đến kết quả bước đầu đáng mừng bằng tinh thần tự giác của toàn dân. Đồng bộ với đó, UBND phường kiên quyết lập lại trật tự đối với những trường hợp vi phạm và theo dõi, xử lý nhanh các tin liên quan đến Chỉ thị 43 của Thành ủy về thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị- 2015"…

Người dân và du khách trật tự xem Rồng phun lửa, phun nước tại cầu Rồng.

Tại khu dân cư, không chỉ trách nhiệm của Tổ trưởng truyền đạt cho nhân dân trong tổ dân phố ký cam kết thực hiện các nội dung đề ra "Năm Văn hóa, văn minh đô thị" của UBND phường. Vấn đề quan tâm là phải thấy được thực chất của việc đã làm được và chưa làm được để xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai và nguyên nhân nào.

Ví dụ, gia đình bà A, ông B, nếu tủ điện, cột điện, bờ tường trước, gần nhà mình còn để người đến dán quảng cáo, gia đình bỏ rác thải không đúng giờ quy định, quan hệ tình làng nghĩa xóm còn có vấn đề… đều gắn trách nhiệm  cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên trong gia đình đó cùng với sự quản lý của các tổ chức hội, đoàn thể đó.

Các quán giải khát, karaoke có giấy phép cũng không được hoạt động qua giờ quy định, không gây tiếng ồn, giữ ANTT khu phố, hướng đến môi trường an ninh văn hóa lành mạnh. Vận dụng cách làm này nên các khu dân cư An Trung, An Mỹ, An Vĩnh, An Thuần đã quản lý chặt việc dán quảng cáo, quan hệ thân thiện của người dân trong khu dân cư được phát huy.

Công tác an ninh, văn hóa được người dân tự giác góp ý, quản lý không để dẫn đến say xỉn, nói chửi tục thiếu văn hóa, quậy phá trong cộng đồng dân cư. Người dân trong các tổ dân phố luôn duy trì tốt mối quan hệ trách nhiệm với Cảnh sát  khu vực, Bảo vệ dân phố nên đã giúp cho lực lượng này hoàn thành tốt chức trách, tạo lòng tin cậy với nhân dân. Các hộ gia đình và người dân đều lưu số điện thoại của  Chủ tịch UBND phường, Trưởng, phó CAP, quản lý môi trường đô thị… và đây là một kênh liên lạc rất có hiệu quả mỗi khi có sự việc mà người dân cần sự giúp đỡ và đã được đáp ứng, giải quyết kịp thời theo yêu cầu của người dân.                                                                                

Tuy nhiên, qua đề nghị của Tổ trưởng tổ dân phố tại các hội nghị và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP trước kỳ họp, cử tri đề nghị lên các cấp quan tâm, giải quyết công tác vệ sinh môi trường tại một số hộ kinh doanh giải khát bên đường rẽ từ cầu Rồng xuống đường Trần Hưng Đạo.

Tại đây, nhiều hộ buôn bán còn xả nước thải ra sau quán gây nên mùi hôi khó chịu cho khu dân cư phía sau và khách bộ hành qua đây. Khi đêm về, lực lượng an ninh, đội quy tắc đô thị có mặt thì chấp hành nghiêm, nhưng vắng mặt thì một số quán đưa bàn ghế chiếm dụng lề đường, lối dành riêng cho người bộ hành, làm mất mỹ quan đô thị… Nếu chấn chỉnh được điều này, khu vực cầu Rồng sẽ thực sự là điểm đến lý tưởng của người dân và du khách.

Nguyễn Nhân Mùi