Cái kết của hai “nữ quái” buôn hàng trắng

Thứ sáu, 02/08/2019 07:58

Nhiều lần “vào tù ra tội” với những tội danh đều liên quan đến ma túy nhưng hai “nữ quái” Trần Lệ Mỹ và Nguyễn Thị Hảo vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” tiếp tục tham gia vào con đường gieo “cái chết trắng”.

Hai bị cáo Trần Lệ Mỹ và Nguyễn Thị Hảo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 15-11-2018, Trần Lệ Mỹ (1976, trú P. Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An) được một phụ nữ tên Hương ở Hà Nội đặt mua 50 gói ma túy hồng phiến với giá 5 triệu đồng/gói. Mỹ đồng ý nên Hương đã chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Mỹ 250 triệu đồng. Để có “hàng” giao cho khách, Mỹ đã liên lạc với người đàn ông tên Tùng ở Lào hỏi mua 50 gói hồng phiến. Nhưng người này báo chỉ có 30 gói và bán với giá 3,5 triệu đồng/gói. Sau khi thỏa thuận xong,  Mỹ đã chuyển 105 triệu đồng cho Tùng để thực hiện việc mua bán “hàng”.

Ngày 26-11-2018, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trần Lệ Mỹ đóng 30 gói ma túy vào thùng cam gửi xe khách ra Hà Nội cho Hương với giá 150 triệu đồng. Một ngày sau, Hương tiếp tục đặt mua của Mỹ 2 bánh heroin với giá 160 triệu đồng/bánh, 40 gói hồng phiến (giá 5 triệu đồng/gói), 1 kg ma túy đá với giá 280 triệu đồng.

Một ngày sau, Nguyễn Thị Hảo (1982, trú TP Thanh Hóa) gọi điện cho Mỹ hỏi mua 90 triệu đồng ma túy và Mỹ đồng ý. Lúc này, do đang hết “hàng” nên Mỹ tiếp tục điện thoại cho Tùng đặt mua thêm 2 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 40 gói ma túy hồng phiến, 5 lạng ma túy tổng hợp với tổng số tiền 700 triệu đồng. Ngày   28-11-2018, Mỹ gửi xe khách cho đối tượng Tùng ở Lào số tiền 490 triệu đồng, số tiền còn thiếu hẹn trả sau.

Trưa 30-11-2018, Tùng cho người đi xe máy đến cổng nhà giao “hàng” cho Mỹ 1 ba lô chứa ma túy. Mỹ cất giấu số ma túy trên trong phòng ngủ. Sau đó, Mỹ điện thoại cho Hảo thông báo rằng “có 3 lạng ma túy ketamine giá 90 triệu đồng có lấy không?”. Hảo nói lấy nhưng xin khất nợ một ít và Mỹ đồng ý. Sau đó, Hảo bắt xe khách từ Thanh Hóa vào Vinh rồi đến nhà Mỹ đưa 70 triệu đồng để lấy “hàng”, còn 20 triệu đồng, Mỹ cho khất nợ. Tuy nhiên, sau khi lấy ma túy trên đường đi bộ ra bắt xe đến ngã tư chợ Vinh (P. Hồng Sơn) thì bị lực lượng CATP Vinh bắt giữ, thu giữ 298,685g ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trần Lệ Mỹ, cơ quan chức năng thu giữ 66,41g ma túy tổng hợp, 889,215g ma túy đá, 805,415g hồng phiến và 705,6g heroin.

Ngày 26-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Trần Lệ Mỹ và Nguyễn Thị Hảo. Trong đó, Mỹ bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thị Hảo bị truy tố về tội  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây là lần thứ 2, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án này. Ở những phiên tòa trước, xét thấy trong vụ án này cần phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ tên Hương, người đã đặt mua ma túy của Mỹ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo Trần Lệ Mỹ thay đổi lời khai so với cáo trạng đã công bố. Mỹ cho rằng, bản thân không thực hiện việc mua bán ma túy với người phụ nữ tên Hương. Tuy nhiên, đối chiếu với lời khai của bị cáo này trong quá trình điều tra  và tham gia xét hỏi, HĐXX nhận định, lời khai của bị cáo trong phiên tòa này đã bị thay đổi, không đúng với bản chất vụ việc. Sau những bằng chứng được đưa ra, Trần Lệ Mỹ đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

“Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất éo le, chồng bị cáo đã mất, bản thân lại không có con, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời, và chăm sóc mẹ già”, Trần Lệ Mỹ lí nhí.

Được biết, cả 2 bị cáo Trần Lệ Mỹ và Nguyễn Thị Hảo đều có nhân thân xấu với nhiều lần “vào tù ra tội”. Năm 2003, Mỹ từng bị xử phạt 8 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến tháng 6-2009, Mỹ chấp hành xong hình phạt và đã được xóa án tích. Còn Nguyễn Thị Hảo từng bị xử phạt 3 tội danh đều liên quan đến ma túy. Ngày 18-6-2011, Nguyễn Thị Hảo mới chấp hành xong án phạt tù và được xóa án tích.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có tính chất nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đều từng có tiền án liên quan đến ma túy nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân. Hành vi của các bị cáo nhằm trục lợi và thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Mặc dù, Trần Lệ Mỹ khai nhận có mua bán ma túy với Hương nhưng cơ quan điều tra không có đủ căn cứ xác định việc Mỹ có bán ma túy cho đối tượng này. Đối với người phụ nữ tên Hương, thời điểm tiến hành điều tra, Hương không có mặt tại địa phương. Người này cũng không trình báo với chính quyền địa phương việc đi đâu, làm gì nên cơ quan chức năng không rõ. Khi nào tìm được đối tượng này sẽ tiến hành xử lý sau.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Lệ Mỹ chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tuyên phạt Nguyễn Thị Hảo 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA