Cấm đỗ xe tự phát ở Đà Nẵng: Những bất cập cần xử lý

Thứ hai, 03/12/2018 14:00

Đi trên nhiều tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng, không khó bắt gặp những biển tự phát của người dân về việc cấm đỗ xe trước các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, pháp luật chỉ cho phép việc cấm đỗ xe ở những nơi có biển báo cấm, vậy việc tự ý treo biển cấm của người dân có đúng pháp luật?

Một số biển báo cấm "tự phát" của người dân.

Chủ các cơ sở kinh doanh, buôn bán nói gì?

Hiện nay, số lượng người có ô-tô ngày càng đông, nhưng ở chiều ngược lại, cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản vẫn chưa hoàn thiện, khiến cho việc tìm một nơi đậu xe ưng ý trong thành phố trở nên khó khăn. Tuy vậy, chủ xe cũng có thể dừng đỗ ở những địa điểm được cho phép, nếu như nơi đó không có biển cấm. Song, việc dừng đỗ tại những tuyến đường này tuy hợp "luật" nhưng không hợp về "tình", bởi, việc đậu xe chắn hết mặt đường, chắn lối đi lại, làm khuất tầm nhìn, gây nhiều bức xúc, khó khăn cho việc kinh doanh, buôn bán của nhiều hộ dân, dẫn đến việc xuất hiện những biển báo cấm tự phát, để cảnh báo người đi ô-tô không được phép dừng, đỗ xe tại những địa điểm theo yêu cầu của các chủ hộ.

Chủ tiệm thuốc Minh Phương trên đường Lý Thái Tổ bức xúc: "Vẫn biết việc để các biển báo cấm trên là tự phát của chủ nhà, tuy nhiên việc đó cũng là bất đắc dĩ, bởi các xe ô-tô dừng đỗ làm khuất cửa tiệm buôn bán, không có lối cho khách cũng như chủ nhà đi lên, đi xuống…". Bà còn cho biết thêm, tất cả các hộ ở đây đều kinh doanh, buôn bán, có nhiều nhà phải thuê lại giá 10 đến 15 triệu đồng một tháng, tuy nhiên việc dừng đỗ của các chủ xe như vậy thì làm sao bán buôn, làm sao có tiền trả nợ, trả lãi. Chính vì những bức xúc như thế mà nhiều lần giữa gia chủ và các chủ xe xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, sau đó CAP  đến hòa giải thì mọi chuyện mới được êm xuôi. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà (52 tuổi) kinh doanh cá cảnh trên đường Hùng Vương cho biết, nhiều khi sáng thức dậy mở cửa ra thấy xe nằm chắn ngay cạnh lối ra vào, không thể cho xe ra được, rất bức xúc nhưng có biết ai đâu mà bảo họ dời xe đi. Có nhiều người nhắc nhở thì chủ ô-tô nhẹ nhàng đánh xe đi nơi khác, nhưng cũng có nhiều lần chủ xe không nghe dẫn đến chửi bới, xô xát, làm mất an ninh trật tự…, từ khi có biển báo này dán trước nhà thì may ra còn đỡ chứ không thì vẫn tiếp diễn mãi.

Qua trao đổi với nhiều chủ hộ đang kinh doanh, buôn bán mới thấy được nổi bức xúc, khó chịu của từng người, bởi lẽ, việc đậu đỗ xe bất hợp lý, không chừa khoảng cách tối thiểu cho lối đi, dừng xe ở những điểm chết, che khuất tầm nhìn, cũng như không có chỗ để cho khách ra vào, mua bán, nhiều trường hợp còn đỗ chắn ngay cả lối đi, gây rất nhiều phiền toái cho người dân.

Tìm cách giải quyết dung hòa

Anh Trần Bá Quang (39 tuổi), lái xe taxi Mai Linh tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng cho biết: "Tôi thường xuyên bắt gặp những biển báo tự phát. Vẫn biết những nơi có các biển báo đó, anh vẫn được quyền dừng đỗ, nhưng về cái "tình" thì mình không nên dừng quá lâu, tránh gây phiền hà, khó chịu cho gia chủ. Tuy vậy, nhiều tình huống phải đợi khách lâu nên không tránh khỏi thường xuyên bị gia chủ nhắc nhở. Khi đó nên vui vẻ, đánh xe đến địa điểm thuận tiện để chờ khách, chứ đừng đôi co với gia chủ". Một tài xế dừng đón khách tại Trung tâm thương mại Vĩnh Trung Plaza cho biết: "Chúng tôi chạy taxi thì không tránh khỏi những tình huống dừng đỗ không đúng vị trí quy định. Nhiều khi dừng ở những tuyến đường không có biển báo cấm đỗ xe để đón khách ngay trước cửa hàng buôn bán nên thường xuyên bị chủ nhà phàn nàn, nhắc nhở. Chúng tôi cũng hiểu ý và tự di chuyển xe đến nơi khác. Tuy vậy, không ít lần gặp phải những gia chủ khó tính, ăn nói xúc phạm nên không tránh khỏi những trường hợp cãi nhau, làm mất trật tự, an ninh đường phố.

Hầu hết, các tài xế chúng tôi phỏng vấn đều khẳng định về "luật" thì các biển báo cấm của người dân là tự phát và có quyền không chấp hành đúng theo yêu cầu đó. Tuy vậy, về "tình" vẫn nên thông cảm, bởi, việc dừng đỗ xe trước "mặt tiền" là nơi kinh doanh, buôn bán của nhiều hộ làm khuất tầm nhìn, cũng như chắn lối lên, xuống, để xe của khách, gây bức xúc, khó chịu cho gia chủ. Vì vậy, khi gặp những tình huống này nên xử lý dung hòa, tránh tình trạng mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến mất ANTT, lúc ấy cả chủ nhà và chủ xe đều gặp rắc rối…

Từ những vấn đề bất cập trên, phải chăng, nên có những quy định chặt chẽ, cụ thể về việc dừng đỗ xe tại các tuyến đường, nơi có nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán, tránh để tình trạng mâu thuẫn, cự cãi, làm mất trật tự, an ninh ở từng khu vực.

Ngọc Quốc