Cẩm La: Thiếu đất lẫn nước

Thứ sáu, 29/05/2015 07:30

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, những hộ dân thôn Cẩm La (xã Quế Lâm, H.  Nông Sơn, Quảng Nam) được di dời từ khu dân cư Nà Lau từ năm 2003 để nhường đất cho Dự án bảo tồn thiên nhiên đã có nhà ở ổn định, có điện thắp sáng, đường  bê-tông, trường học  kiên cố... Tuy nhiên, vấn đề đất sản xuất và nước sinh hoạt còn gặp khá nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Công (57 tuổi) cho biết: “Sau khi dời ra đây, dân chẳng biết làm gì để sống. Đất sản xuất nông nghiệp không có, đất rừng chung quanh thì nhiều nhưng đều đã có chủ.  Thôn có 80 hộ thì  hầu hết thuộc diện nghèo. Chỉ số ít người tự khai hoang làm nông, còn đa phần sống dựa vào rừng núi bằng nghề bứt mây, đốn củi”.

Người dân Cẩm La phải ra suối gánh nước về dùng.

Theo anh Nguyễn Văn Quang (27 tuổi), cả thôn có hơn 100 thanh niên nam nữ, nhưng chẳng ai có nghề nghiệp gì. Cũng có vài người đi xin việc làm, nhưng đi được vài ngày lại trở về. Không đâu chịu nhận vì trình độ quá thấp.

Tình hình đất sản xuất đã khó, nước sinh hoạt còn khó khăn hơn. Trước đây, công trình bể chứa nước sạch tại Cẩm La được đầu tư xây dựng năm 2003, hết 270 triệu đồng. Đưa vào sử dụng được 3 tháng thì hỏng. Dân phải gánh nước dưới khe về dùng. Mùa này nước khe Rong xanh rờn phân trâu, mùa khô thì đục đen do đầu nguồn người ta đãi vàng.

Ông Trần Văn Sang, Chủ tịch xã Quế Lâm thừa nhận khó khăn ở Cẩm La và cho biết:  “Sắp tới, UBND xã sẽ phân bổ 400 ha đất rừng cho những hộ chưa có đất mà có nhu cầu nhận đất để sản xuất, theo Quyết định 2462 chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng của UBND tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó,  từ nguồn vốn của Chương trình 135, sẽ hỗ trợ giống con vật nuôi cho bà con giúp người dân yên tâm sản xuất. Còn vấn đề về nguồn nước sinh hoạt, chúng tôi đã tiến hành khảo sát để khoan 2 giếng cho bà con sử dụng và đầu tư  khắc phục sửa chữa công trình nước tự chảy để người dân sớm có nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống”.

Sơn Trà - Thân Thiện