Cán bộ địa chính “ẵm” sổ đỏ của dân đi lừa đảo

Thứ tư, 13/09/2017 14:00

Ngày 12-9, Thượng tá Hồ Sỹ Hùng - Phó trưởng CAH Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay, trước khi chuyển vụ án Trần Viết Thuận (1985, trú Bến Quan, Vĩnh Linh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý đúng thẩm quyền, CAH đã thu hồi và trao trả toàn bộ gần 650 triệu đồng cho bị hại Lê Anh Nhã (trú Bến Quan) trong vụ án. Ngày 7-9, anh Nhã đã gửi thư cảm ơn với tất cả niềm thán phục lực lượng CA khi sớm lật mặt được kẻ lừa đảo.

Trần Viết Thuận (ảnh Cơ quan CA cung cấp).

Theo anh Nhã, tháng 5-2017 anh có mua đất trồng tràm tại xã Vĩnh Khê (H. Vĩnh Linh) với giá 644 triệu đồng. Đất này do hộ gia đình ông Hồ Văn Làng (1949, xã Vĩnh Khê) làm chủ sở hữu. Quá trình giao dịch không gặp chính chủ, chỉ qua người khác nhưng có giấy tờ đầy đủ, anh Nhã làm thủ tục chuyển nhượng và được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ mới. Tuy nhiên, giữa tháng 6-2017, anh Nhã đến thăm lô đất vừa mua thì tá hỏa khi thấy con, cháu ông Làng đang đốn cây bán. Đôi bên đi từ ngỡ ngàng đến hoảng hốt. Trong khi ông Làng lờ mờ nhận ra sổ đỏ của mình đã bị người khác âm thầm chiếm đoạt chuyển nhượng thì anh Nhã điếng người với khoản tiền lớn đổ ra mua phải quả lừa. Ông Làng viết đơn tố cáo gửi UBND H. Vĩnh Linh về việc Trần Viết Thuận, cán bộ địa chính xã Vĩnh Khê có hành vi chiếm đoạt sổ đỏ chuyển nhượng cho người khác. Ngày 3-7, đơn được chuyển CAH xác minh. Cá nhân anh Nhã cũng báo CA.

Nhận thấy dấu hiệu của một vụ lừa đảo, lãnh đạo CAH Vĩnh Linh chỉ đạo lực lượng tập trung làm rõ. Thượng tá Hùng cho hay quá trình điều tra gặp không ít khó khăn bởi nghi phạm lên kế hoạch thực hiện lừa đảo một cách tinh vi. Soi trình tự chuyển nhượng thì không có bất kỳ khâu nào bất thường vì ngay cả trong bản thỏa thuận chuyển nhượng còn có chữ ký ông Làng. Hồ sơ được lãnh đạo xã ký duyệt. Tuy nhiên, Thuận không ngờ CA đã lật tung “ma trận” mà đối tượng giăng ra. Từ giám định chữ ký đến tìm nhân chứng... không bỏ qua bất kỳ yếu tố nào. Ngày 11-8, CAH triệu tập Thuận lên trụ sở. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh và không hề sợ hãi, Thuận phủ nhận mọi liên quan. Nhưng với những chứng cứ thu thập được trong hơn 1 tháng kiên trì và đấu tranh sắc bén, điều tra viên đã khiến Thuận không còn cách nào khác ngoài sự thành thật khai báo. Chiều muộn cùng ngày, Thuận “tuôn” ra hết các lớp kịch của mình.

Theo đó, vào năm 2014, Thuận từng mượn 3 sổ đỏ của gia đình ông Làng, gồm đất nhà, đất rừng cao su và đất trồng tràm (4,6ha) để vay tiền ngân hàng làm nhà. Ông Làng là đồng bào Vân Kiều, suy nghĩ mộc mạc, chất phác nên tin tưởng giúp Thuận. Năm 2016, Thuận đã trả sổ đỏ đất nhà và đất rừng cao su. Đến tháng 5-2017, ông Làng có nhu cầu điều chỉnh, chuyển một số diện tích đất trồng tràm từ đất sản xuất sang đất ở và nhờ Thuận làm hồ sơ. Nhân cớ này, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt sổ đỏ đất rừng tràm của ông Làng để bán. Thuận nhờ một người quen là anh Phạm Ngọc Lâm đứng ra giao dịch với anh Nhã. Anh Lâm bị lợi dụng nhưng không hề hay biết, vô tư giúp đỡ. Sau khi anh Nhã đồng ý mua lô đất giá 644 triệu đồng, Thuận tiếp tục các bước làm giả hồ sơ chuyển nhượng.

Để có chữ ký của ông Làng, Thuận dùng chiêu để lẫn trong tập hồ sơ lừa ông Làng ký mà không dễ nhận ra. Sau đó, Thuận giả tiếp chữ ký 7 người là vợ và con của ông Làng trong bản thỏa thuận chuyển nhượng do Thuận lập ra. Cũng để qua mặt lãnh đạo xã, Thuận đưa rất nhiều hồ sơ liên quan đến đất đai cho chủ tịch UBND xã ký, trong đó có bộ hồ sơ giả về chuyển nhượng lô đất của ông Làng. Xem xét hồ sơ giấy tờ, thủ tục đều đủ, đồng thời tin tưởng cán bộ địa chính nên lãnh đạo xã ký duyệt. Ngày 29-5, Thuận gọi điện cho anh Lâm cầm hồ sơ chuyển nhượng vào TP Đông Hà giao cho anh Nhã. Nhận đủ số tiền từ anh Nhã, anh Lâm ngay lập tức giao cho Thuận. Không hay cho Thuận đã tính toán kỹ, cuộc nhận tiền này có sự chứng kiến của một người thứ 3. Sau khi chiếm đoạt số tiền, Thuận vào TP Đông Hà gửi vào ngân hàng.

Ngày 17-8, CAH Vĩnh Linh khởi tố bị can đối với Thuận, tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 139 BLHS. Ngay sau kết quả điều tra ban đầu, CAH còn nhận được nhiều đơn tố cáo bị lừa đảo liên quan đến Thuận. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng vụ án này.

BẢO HÀ