Cần làm rõ nhiều mấu chốt vụ bé trai tử vong trong bể phốt trường mầm non cũ

Thứ ba, 20/04/2021 10:45

Liên quan bé trai được phát hiện tử vong trong bể phốt trường mầm non Vĩnh Thái cũ (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), TAND huyện Vĩnh Linh ấn định ngày 26-4 tới đây sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Ngô Thế Thanh (1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái) và Ngô Thế Sang (1964, nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Thái) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án này trước đó đã được đưa ra xét xử vào tháng 9-2020 nhưng HĐXX TAND huyện Vĩnh Linh tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến ngày 15-4-2021, vụ án được đưa ra xét xử lại nhưng HĐXX lại phải hoãn phiên tòa do đại diện VKS vắng (có lý do).

Tòa đọc quyết định hoãn phiên tòa vào ngày 15-4 và ấn định mở lại vào ngày 26-4-2021. 

Nỗi đau chưa nguôi

Anh Nguyễn Văn Bắc (1971, trú thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái) là bố của cháu Nguyễn Văn Tr. (2012)- nạn nhân tử vong được xác định là bị hại trong vụ án. Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 28-1-2019, vợ chồng anh Bắc vẫn chưa thấy cháu Tr. (đang học lớp 1) về nên lật đật đi tìm. Cả xóm cũng nháo nhào phụ giúp và rồi tất cả chết lặng khi phát hiện Tr. tử vong ở bể phốt chứa nước trong khu vực Trường mầm non Vĩnh Thái (cũ).

Giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân tử vong của cháu Tr. là do chết ngạt nước; thời gian chết khoảng 6 tiếng (tính từ thời điểm tử vong đến thời điểm khám nghiệm tử thi); không phát hiện tổn thương cơ thể. Quá trình giải quyết vụ án, ông Ngô Thế Thanh (1960, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái) và ông Ngô Thế Sang (1964, cán bộ địa chính xã Vĩnh Thái) bị khởi tố và truy tố về hành vi: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Linh, ngày 24-5-2016, UBND huyện Vĩnh Linh ra quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cộng đồng phòng chống thiên tai - Trường mầm non Vĩnh Thái (Cụm 2) tại thôn Đông Luật do BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Linh làm chủ đầu tư. Ngày 29-8-2017, BQL lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND xã Vĩnh Thái và Trường mầm non Vĩnh Thái chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Sau đó, Trường mầm non Vĩnh Thái tại thôn Đông Luật chuyển về giảng dạy và học tập tại công trình mới xây. Ngày 25-6-2018, Hiệu trưởng có tờ trình xin UBND huyện Vĩnh Linh thanh lý các hạng mục xây dựng tại trường cũ. Ngày 16-7-2018, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ra quyết định thành lập Hội đồng định giá thanh lý tài sản trường cũ và giao cho ông Ngô Thế Thanh (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái) làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng định giá thanh lý đã tiến hành lập biên bản định giá tài sản kết luận giá trị còn lại sau khi trừ chi phí tháo dỡ là 0 đồng. Ông Thanh xác định trách nhiệm thanh lý tài sản trường mầm non cũ của UBND xã Vĩnh Thái.

Vào tháng 9-2018, trong buổi giao ban đầu tuần của UBND xã Vĩnh Thái, ông Thanh chỉ đạo miệng cho 2 công chức địa chính (trong đó có ông Sang) tiến hành tổ chức thanh lý, hoàn trả mặt bằng để tiến hành lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày 17-12-2018, ông Thanh giao cho ông Sang và một người nữa phối hợp kiểm tra lên phương án khắc phục cầu cống do mưa lũ. Ông Sang đề xuất ý kiến phá dỡ trường mầm non cũ rồi dùng gạch, vữa để san lấp đường vì trên địa bàn không có vật liệu và ông Thanh đồng ý. Sau đó, ông Sang gọi điện cho đơn vị thi công để tiến hành đập phá trường cũ. Từ ngày 20 đến 25-12-2018, việc tháo dỡ hoàn tất. Ngày 27-12, ông Sang tiến hành kiểm tra công trình và thanh lý hợp đồng vận chuyển san lấp đường, phá dỡ.

Theo cáo trạng, trường mầm non cũ được đập phá dở dang, bỏ hoang, không có ai trông coi, quản lý, không có biển báo cảnh báo nguy hiểm. Quá trình thực hiện ý kiến của ông Thanh, ông Sang không xây dựng phương án, giải pháp phá dỡ, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường, không thuê đơn vị, tổ chức có năng lực thực hiện mà tự thuê người thực hiện việc đập phá, tháo dỡ. Ông Thanh trong hoạt động quản lý điều hành không tiến hành kiểm tra, đôn đốc trong quá trình ông Sang thực hiện nhiệm vụ đã giao. Trường mầm non chưa được phá dỡ xong, chưa được bàn giao mặt bằng để UBND xã làm thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thì xảy ra sự việc đau lòng.

Tòa yêu cầu làm rõ nguyên nhân tấm đan bể phốt bị mất.

Tòa yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung

Các luật sư bào chữa cho 2 bị cáo đều nêu các luận điểm chứng minh bị cáo vô tội. Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Thanh, xác định nạn nhân có thể chết trong bể phốt do ngạt nước nếu khi xét nghiệm màng dịch có thành phần nước bể phốt. Và điều này phải được chứng minh bằng các tình huống tố tụng. Còn theo luật sư bào chữa cho bị cáo Sang, một trong những lý lẽ nhằm chứng minh việc truy tố không đúng là “bể phốt không nằm trong kế hoạch tháo dỡ nên không thể nào có phương án tháo dỡ đối với bể phốt này”.

Ngày 21 và 22-9-2020, TAND huyện Vĩnh Linh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (lần 1) và sau 5 ngày nghị án đã tuyên trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung một số vấn đề. Cụ thể: điều tra xác định trách nhiệm quản lý đối với trụ sở trường mầm non cũ theo quy định của pháp luật, để xác định cơ quan nào được phân cấp quản lý đối với trường mầm non cũ xã Vĩnh Thái. Làm rõ việc tháo dỡ công trình trường mầm non cũ đã kết thúc chưa? Làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Tr. có phải chết ngạt do nước trong bể phốt hay không? Điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân tấm đan bể phốt bị mất...

Như đã đề cập ở trên, sau lần tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND huyện Vĩnh Linh đưa vụ án ra xét xử lại vào ngày 15-4 vừa qua nhưng phải hoãn do lý do khách quan. Tính mạng con người là cực kỳ quan trọng, là vốn quý của xã hội nên luôn được bảo vệ. Trong vụ án trên, càng đau thương hơn bởi nạn nhân là trẻ em. Nhưng pháp luật mang tính công bằng với tất cả mọi người, việc tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm rõ các điểm mấu chốt là đảm bảo khách quan, cần thiết.

BẢO HÀ