Cần ngăn chặn tình trạng “sang tay”, cho thuê đất rẫy

Thứ tư, 23/12/2015 10:06

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, do thiếu đầu tư chăm sóc nên nhiều diện tích đất vườn rẫy cà-phê, hồ tiêu của đồng bào dân tộc thiểu số ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có hiệu quả kinh tế, do đó người dân đã tự ý bán đất, cho thuê đất vườn rẫy để lấy tiền. Thường, những hộ bán, cho thuê đất vườn rẫy trong các vùng dân tộc thiểu số đa phần thuộc diện hộ gia đình khó khăn của địa phương.

Như hộ ông K'pah Bơ (trú làng Lê Ngol, xã Ia Tiêm,  H. Chư Pưh) cho một hộ gia đình ở nơi khác thuê 1ha rẫy cà-phê trong thời gian 7 năm, với số tiền được trả một lần là 80 triệu đồng. Ông K'pah Bơ cho hay, do nhà còn nhiều đất canh tác và không đủ sức làm, vườn cà-phê của ông phát triển rất kém, năng suất thấp ông quyết định cho người khác thuê... Tương tự, ở H. Đăk Đoa, qua điều tra của ngành chức năng, đến nay toàn huyện đã có gần 900 hộ gia đình trong các buôn làng dân tộc cho thuê đất canh tác với tổng diện tích khoảng 400ha; có 272 hộ bán đất vườn rẫy với diện tích 177ha.

Tuy toàn tỉnh chưa có con số thống kê cụ thể về thực trạng bán đất, thuê đất vườn rẫy canh tác trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, song tình trạng này diễn ra rất nhiều và đáng báo động. Thiết nghĩ, các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai cần sớm có những biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh những hệ lụy có thể xảy ra trong tương lai gần.

V.Thông