Cần quyết liệt hơn trong phòng chống COVID-19

Thứ năm, 06/05/2021 08:03

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại cuộc họp.

ĐÀ NẴNG - Chiều 5-5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh họp trực tuyến với các ngành, địa phương nhằm đánh giá tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của ngành y tế, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng tính đến chiều 5-5 vẫn là 2 ca dương tính cũ, không có ca mới.

Báo cáo với lãnh đạo TP, các địa phương cũng cho biết đã kích hoạt nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điển hình, sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 500 tiểu thương tại chợ Phước Mỹ - địa điểm có liên quan đến hành trình di chuyển của bệnh nhân số 2989, những ngày tới sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 800 tiểu thương của chợ Cẩm Lệ và các chợ khác. Bên cạnh công tác tuyên truyền, để siết chặt hơn công tác phòng chống dịch, ngày 5-5, TP cũng đã có chỉ đạo các quận, huyện rà soát, tiến hành xét nghiệm cho những trường hợp nguy cơ cao tại các điểm kinh doanh Bar, khách sạn, Spa và ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo đại diện quận Hải Châu, ngoài phối hợp xét nghiệm cho toàn bộ 250 nhân viên của vũ trường Phương Đông, hiện tại đang tiếp tục rà soát các điểm nguy cơ cao để xét nghiệm. Các quận huyện còn lại như Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang cũng đã triển khai rà soát, truy vết những điểm kinh doanh dịch vụ và xử lý hàng chục trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch. 

Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc CATP cho hay, ngoài chỉ đạo công tác triển khai lực lượng ở khu cách ly, khu KTX phía Tây thành phố, công tác phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức truy vết cũng đã tiến hành nhanh chóng, trong đó thành lập 8 tổ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, khi phát hiện sẽ thực hiện ngay các bước phòng chống dịch theo quy định. Hiện tại, CATP cũng đang rà soát làm rõ hơn những trường hợp, mối quan hệ của những ca nhiễm bệnh để làm tốt hơn công tác truy vết. “Quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải truy nguồn lây nhiễm bệnh của các bệnh nhân bằng cách xác định nguồn gen, để có hướng tiếp tục truy vết nguồn lây tiếp theo. Riêng tại vũ trường Phương Đông, cũng cần tiếp tục rà soát lại, vì ngoài 250 nhân viên, còn rất nhiều người tới chơi, nhưng hiện nay không tự nguyện khai báo, phối hợp để xét nghiệm, truy vết” – Đại tá Trần Đình Chung nói. 

Đại diện Sở Du lịch đề xuất, TP nên cho tạm dừng những khu du lịch điểm, đông người trong một thời gian nhất định để phòng chống dịch hiệu quả. Riêng tại khách sạn Phú An có ca nhiễm, ngành du lịch đã thông báo cho tất cả khách du lịch từng ở tại đây, rằng tại khách sạn có ca dương tính để du khách chủ động khai báo, xét nghiệm khi về lại địa phương.Các ngành, địa phương cũng kiến nghị thành phố cần đề xuất với Bộ y tế về những vướng mắc tồn tại trong khâu đưa người sau khi cách ly trở về địa phương, cũng như kiến nghị cho kéo dài thời gian cách ly, có thể lên đến 28 thay vì nâng từ 14 lên 21 ngày như ngày 5-5 Bộ y tế có văn bản chỉ đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh hiện tại đang rất phức tạp, nguy hiểm, đề nghị các ngành, lực lượng chức năng phải quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch và truy vết nguồn lây nhiễm; tăng cường công tác kiểm tra thực tế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch. Riêng các cơ quan báo chí, phải tăng cường các tin bài tuyên truyền phản ánh về các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch TP đang triển khai để người dân hiểu, phối hợp tham gia, tránh dịch bệnh lây lan.
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cũng yêu cầu ngành du lịch tiếp tục rà soát toàn bộ du khách từng đến Đà Nẵng từ ngày 29-4 và các điểm kinh doanh, khách sạn nguy cơ cao để tiến hành xét nghiệm, phòng ngừa, tránh phát sinh các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng cấp quận huyện, tiến hành rà soát lại, chuẩn bị các khu cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng nếu trường hợp phát hiện bệnh mới sau khi xét nghiệm để tránh bị động.

CÔNG HẠNH