Cần tăng cường chức năng giám sát trong quy hoạch xây dựng từ Trung ương đến cơ sở

Thứ tư, 28/06/2017 13:17

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Như Hoa, Ngô Thị Kim Yến đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận, huyện trên địa bàn thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tại các buổi tiếp xúc, có gần 40 lượt ý kiến của các CT gửi gắm đến các ĐBQH về nhiều vấn đề, trong đó nóng nhất là vấn đề bán đảo Sơn Trà.

ĐB Nguyễn Thanh Quang tiếp thu ý kiến, kiến nghị của CT thành phố Đà Nẵng.

Giữ nguyên hiện trạng bán đảo Sơn Trà

CT Nguyễn Quang Thanh (P. Thuận Phước, Hải Châu) cho rằng, núi Sơn Trà ngoài giá trị lịch sử đã ghi nhận thì còn có vị trí quốc phòng- an ninh trọng yếu không chỉ của Đà Nẵng mà còn của cả nước. Những công trình đã xây dựng đúng phép thì cho tồn tại, những dự án, xây dựng sai phép thì cần phải có hướng xử lý. Cùng quan điểm này, các CT Thái Thanh Hùng (Q. Liên Chiểu), Dương Lân (Q. Thanh Khê), Nguyễn Mậu Dựng (Sơn Trà), Nguyễn Quang Nga (Q. Sơn Trà)… đều đồng nhất kiến nghị các ĐBQH, Chính phủ phải giữ lại Sơn Trà.

CT Dương Lân (Q. Thanh Khê) cho rằng, bản thân ông có 40 năm gắn bó với giáo dục và đã từng hướng dẫn làm 3 luận án tiến sĩ về Sơn Trà, tham gia nhiều dự án, hội thảo… về phát triển bền vững nên hiểu rất rõ vị trí trọng yếu của Sơn Trà. Vì vậy việc giữ lại Sơn Trà như hiện nay là điều phải làm ngay từ bây giờ, bởi nếu sau này dù kinh tế có phát triển đến bao nhiêu mà rừng Sơn Trà mất đi thì không thể tái tạo lại được. CT Nguyễn Thuận (xã Hòa Tiến, Hòa Vang) đề nghị các đại biểu được dân cử cần tăng cường chức năng giám sát về những bất cập trong xây dựng quy hoạch từ trung ương đến cơ sở, trong đó có quy hoạch xây dựng bán đảo Sơn Trà…

Cần quyết liệt phòng chống tham nhũng

Cũng như các kỳ TXCT trước đó, những vấn đề liên quan đến công tác an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, cải cách giáo dục, BHYT, chế độ chính sách cho người có công, đất thu hồi giải tỏa đền bù không thỏa đáng, việc xây dựng các công trình trái phép trên đất quốc phòng, giáo dục… Theo CT Lê Cửu Huy (xã Hòa Tiến), Nguyễn Trí Tổng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) cho rằng, vấn đề đấu tranh chống tham nhũng đã có chuyển biến nhưng còn nương nhẹ và theo lợi ích nhóm, nhiều án phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội, chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Phần lớn các vụ án tham nhũng được phanh phui đều rơi vào tay của một bộ phận “có chức, có quyền”, tài sản tham nhũng thu hồi được với tỷ lệ rất thấp. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải làm quyết liệt hơn nữa, vướng khâu nào, xử lý dứt điểm khâu đó, không để lại gánh nặng cho nền kinh tế đất nước. CT Dương Văn Nga (Q. Sơn Trà) cho rằng 12 dự án tập đoàn Nhà nước thua lỗ, thất thoát ngàn tỷ xử lý lâu và cho đến nay chưa có báo cáo cụ thể để CT biết. Vì vậy các ĐHQH cũng phải có ý kiến, giúp CT nắm rõ công tác xử lý vụ việc này. Còn CT Nguyễn Mậu Dựng (Q. Sơn Trà) kiến nghị cần làm rõ việc Bộ quốc phòng cấp phép để Cty tư nhân xây dựng sân golf, khách sạn gần khu vực sân bay Tân Sân Nhất là đúng hay sai. CT này cũng kiến nghị Chính phủ thực hiện việc rà soát toàn bộ quá trình sử dụng đất đai của quân đội trên cả nước.

Đánh giá cao hoạt động của ĐBQH

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều CT cho rằng không khí tranh luận sôi nổi, dân chủ trong kỳ họp Quốc hội vừa qua là một điểm tích cực trong các phiên chất vấn của kỳ họp lần này. Nếu như trước đây phần lớn chỉ hỏi và trả lời, giờ thì chuyển nhiều sang tranh luận, không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau. CT cũng bày tỏ về việc trả lời ý kiến CT của các ĐBQH. Hầu hết các ý kiến CT đều đánh giá việc chuyển tải từ ý kiến CT Đà Nẵng đến các buổi họp của Quốc hội trong kỳ họp vừa qua và mong rằng các đại biểu của thành phố tiếp tục phát huy trong kỳ họp tới.

Trả lời ý kiến CT, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho biết, trong đợt TXCT chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 8 cuộc TXCT và đã tổng hợp 88 ý kiến, kiến nghị của CT thành phố chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Trong đó, có 38 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Bộ ngành trung ương và 50 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các cơ quan chức năng thành phố. Đến nay, phía thành phố và các ban, ngành, quận huyện đã trả lời 100% ý kiến của CT kiến nghị, phản ánh. Tuy nhiên, đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Bộ ngành trung ương thì hiện nay chưa được trả lời, do liên quan đến các vấn đề lớn của quốc gia nên cần thời gian nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy hứa sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả và thông báo cho bà con CT trong đợt tiếp xúc tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Quang thay mặt đoàn ĐBQH thành phố đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của CT thành phố đồng thời cho biết sẽ tập hợp và chuyển tải đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

 A.T-V.H-L.H