Cẩn trọng khi tìm việc qua mạng

Thứ sáu, 06/05/2022 06:50
Trong đợt nghỉ lễ dài ngày vừa qua, chị Trần Thị N. (1996, trú xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định) đã bị lừa mất 369 triệu đồng chỉ vì tìm việc qua mạng. Việc làm chưa có, còn mất cả một khoản tiền dành dụm của cha mẹ, chị N. đến Cơ quan Công an trình báo trong nước mắt.
Các đối tượng đã giả mạo là nhân viên của các sàn thương mại điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng đã giả mạo là nhân viên của các sàn thương mại điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo lời chị N, sáng 29-4-2022, chị N. vào mạng xã hội thì thấy "Công việc bán thời gian" nên đã tải app này về để sử dụng. Ngay sau khi tải app thì được zalo có tên Tô Thanh Thu liên hệ, hướng dẫn tư vấn việc làm. Yêu cầu tuyển dụng rất đơn giản, chỉ cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính cá nhân và tài khoản ngân hàng. Công việc chị N. được hướng dẫn là bình chọn cho các nhãn hiệu Samsung, Oppo, Nike... Sau khi thông báo đã được tuyển dụng, đối tượng hướng dẫn chị N. vào tiếp link 112931.com để đăng ký số tài khoản, nhận đơn, đóng vốn, nhận nhiệm vụ nhập mã và nhận hoa hồng.

Trong 2 ngày 29 và 30-4, chị N. không đi đâu mà ở nhà bình chọn, nhập mã. Khi thấy con mồi đã cắn câu, đối tượng thông báo chị là người bình chọn nhiều nhanh, tăng bậc được góp vốn, nhận hoa hồng từ việc bình chọn sản phẩm. Chỉ trong ngày 29 và 30-4, chị N. đã 6 lần chuyển khoản vào 4 số tài khoản khác nhau mà đối tượng cho nói là số của các công ty Samsung, Oppo, Nike. Sau khi đã chuyển 369 triệu đồng, chị N. thấy không có phản hồi, đối tượng hướng dẫn cắt liên lạc, chị N. biết mình bị lừa nên đến Công an huyện An Lão báo cáo vụ việc.

Theo thượng tá Đặng Xuân Đào- Trưởng Công an huyện An Lão thì thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo qua mạng có xu thế tìm về vùng cao, huyện miền núi để lừa đảo. Đối tượng nhắm đến những người có thời gian rảnh, có mong muốn kiếm thêm thu nhập để lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện, liên tục xảy ra các trường hợp lừa đảo với thủ đoạn tìm việc làm. Thực tế không hề có "việc nhẹ lương cao", đây chỉ là những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ, cả tin. Trước thực trạng này, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an cơ sở tăng cường tuyên truyền để bà con vùng cao hiểu rõ mà không bị mắc lừa.

Lừa đảo qua mạng xã hội với chiêu trò nhà đầu tư tuyển dụng việc làm là thủ đoạn phổ biến trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay. Các đối tượng lừa qua mạng liên tục thay đổi thủ đoạn, đánh vào nhu cầu tìm việc của người dân để lừa đảo. Cuối tháng 2 vừa qua, chị N.T.T.L. (ở khu phố Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) bị lừa đảo chiếm đoạt 63 triệu đồng. Chị L. bị đối tượng dẫn dắt từ thử việc đến nhận việc chính thức. Chị L. liên tiếp 5 lần nạp tiền theo link được tài khoản zalo Hoàng Dung gửi đến với số tiền từ 1 triệu đồng trở lên; lần cuối cùng chị nạp 45 triệu đồng vì được thông tin tiền hoa hồng lên đến 50%.

Theo Thượng tá Trương Văn Phụng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định thì thủ đoạn lừa đảo tìm việc đang là thủ đoạn lừa nhiều người nhất trong tháng 3 và 4 vừa qua trên địa bàn tỉnh. Bị hại hầu hết là phụ nữ. Đối tượng đánh vào lòng tham như hưởng hoa hồng, hùn vốn của những người đang tìm việc hay muốn có việc làm thêm ngoài giờ. Vì vậy, người tìm việc qua mạng cần hết sức thận trọng với các thủ đoạn lừa đảo tương tự.

Lê Giang