Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép trên cống thoát nước công cộng

Thứ ba, 16/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Người dân ở tổ 4, thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) có đơn kiến nghị gửi đến Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh việc một gia đình trong thôn lấn chiếm đất công để xây dựng công trình ngay trên cống thoát nước duy nhất của khu vực. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến hiện trường xác minh thông tin và xác định phản ánh của người dân là có cơ sở.

Địa điểm mà người dân tổ 4, thôn An Ngãi Đông phản ánh là căn nhà bề thế của bà Lý Thị Lan nằm ở mặt tiền đường 602 (đối diện chợ An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn). Nếu nhìn từ trước (mặt tiền), hoàn toàn không thấy đường cống nào như phản ánh của người dân địa phương nhưng khi đi vòng ra phía sau mới phát hiện được miệng cống thoát nước nằm sâu phía trong. Trên cống thoát nước là công trình đang xây dựng dang dở gồm bờ tường và những hàng cột trụ kiên cố (30 x 30cm) đã được đổ sàn bê-tông với chiều ngang khoảng gần 3m. Do công trình xây dựng này nằm ở vị trí khuất (phía sau nhà bà Lan) nên khi công trình này gần xong thì người dân địa phương mới phát hiện và làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Công trình xây dựng trên miệng cống bị đình chỉ thi công. 

Ngày 10-4, qua trao đổi với ông Đặng Khá- Đội trưởng Đội quy tắc đô thị (QTĐT) H. Hòa Vang, được biết: Đội QTĐT huyện đã cử tổ kiểm tra xuống hiện trường phối hợp với UBND xã Hòa Sơn xác minh và buộc đình chỉ thi công vì phát hiện sai phạm của hộ bà Lý Thị Lan trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, ông Khá còn cho biết thêm sẽ phối hợp với UBND xã Hòa Sơn tổ chức họp dân thuộc tổ 4 (thôn An Ngãi Đông) và gia đình bà Lan để có hướng giải quyết dứt điểm vụ việc. Thông tin việc kiểm tra, đình chỉ công trình xây dựng vi phạm của bà Lan cũng được Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính xác nhận với chúng tôi vào trưa cùng ngày.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết khu vực này trước đây không hề có tình trạng ngập nước cục bộ nhưng từ khi mở tuyến đường 602 thì tình trạng ngập úng tại đây xảy ra thường xuyên. Nặng nhất là vào mùa mưa bão năm 2011 và đầu năm 2012, lượng nước mưa theo đường kênh đập Hòa Trung đổ về khu vực thôn An Ngãi Đông nhiều nên thoát không kịp, gây ngập úng cục bộ hơn 1m nước. Trong khi đó, cả khu vực chỉ có cống ruộng làng (ngay dưới công trình xây dựng trái phép của bà Lan) vốn đã hẹp (trước đây rộng 3m) nhưng từ khi làm đường 602, diện tích lòng cống bị thu hẹp chỉ còn 1,2m. Chính vì vậy lưu lượng thoát nước (nhất là vào mùa mưa) bị hạn chế, dẫn đến tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên hơn.

Khu nhà của bà Lý Thị Lan với đường hẻm đậu ô-tô đang nằm trên cống làng. 

Là người có kinh nghiệm trong ngành Thủy lợi, ông Nguyễn Yên (người dân trong thôn) nói: "Cả khu vực hiện chỉ có duy nhất đường cống thoát nước này, vì xung quanh đã bị cao trình của đường 602 che chắn. Trước đây lòng cống rộng 3m nên không xảy ra ngập lụt nhưng nay không những bị thu hẹp mà công trình xây dựng của bà Lan (nhiều trụ bê-tông) chắn dòng chảy nên nguy cơ ngập sâu mỗi khi có mưa lớn là điều chắc chắn".

Với những gì chúng tôi đã tìm hiểu, có thể xác nhận hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên miệng cống thoát nước của bà Lý Thị Lan là đúng như kiến nghị của người dân tổ 4, thôn An Ngãi Đông. Hiện công trình đã bị cơ quan chức năng buộc đình chỉ thi công nhưng người dân địa phương vẫn thắc mắc "vì sao hộ gia đình này dám ngang nhiên xây nhà ngay trên miệng cống trong khi không có sự cho phép của chính quyền địa phương" (?). Bên cạnh đó, người dân yêu cầu các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm của bà Lan, tránh trường hợp chỉ xử phạt rồi "hợp thức hóa" công trình xây dựng trái phép trên. 

Những thắc mắc, băn khoăn của người dân tổ 4, thôn An Ngãi Đông xin dành lại cho chính quyền xã Hòa Sơn và các cơ quan chức năng H. Hòa Vang trả lời với dân.

Bài, ảnh: Hiền Minh