Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục leo thang

Thứ sáu, 13/03/2020 11:07

Ngày 12-3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này cùng ngày đã triệu Đại sứ Hy Lạp tại Ankara tới trao đổi về “các vụ vi phạm” lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng thời cảnh báo Hy Lạp về các đơn vị biên phòng nước này.

Theo một nguồn tin từ giới chức ngoại giao, Đại sứ Hy Lạp Michael-Christos Diamessis đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Bộ này đã yêu cầu “cần phải chấm dứt các vụ vi phạm lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ”. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đòi chấm dứt việc bắt giữ các nhà báo trên các đảo Rhodes và Lesbos, “nơi họ đang đưa tin về tình hình nhân đạo của những người xin tị nạn”. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, một trong số các thuyền tuần tra của lực lượng này bị một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đâm vào và gây hư hỏng nhẹ.

Quan hệ căng thẳng giữa Athens và Ankara gia tăng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan ra lệnh mở cửa biên giới cho người tị nạn rời khỏi nước này. Hàng nghìn người đã vượt qua biên giới vào lãnh thổ Hy Lạp trong tháng này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-3 cho biết khoảng 150.000 người di cư đã lên đường tới Hy Lạp sau khi nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ có quyết định mở cửa biên giới. Nhà chức trách Hy Lạp bị cáo buộc đã sử dụng hơi cay để xua đuổi những người cố tìm cách vào nước này. Lực lượng chức năng Hy Lạp được cho là đã đánh đập và tước đoạt đồ của người di cư nếu họ vượt qua biên giới. Athens đã phủ nhận việc sử dụng vũ lực đồng thời cáo buộc Ankara đang đẩy những người di cư liều lĩnh vào con đường nguy hiểm để vào Châu Âu.

T.V