Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên

Thứ tư, 26/07/2017 13:58

Trung Quốc đang tăng cường an ninh biên giới với Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và mối quan ngại về hành động quân sự của Mỹ đối với Triều Tiên.

CNN ngày 25-7 đưa tin: Các biện pháp phòng thủ của Trung Quốc ở biên giới với Triều Tiên bao gồm cả việc xây hàng rào dọc biên giới và tăng cường tuần tra, thiết lập một lữ đoàn biên giới và xây các hầm trú ẩn cho dân thường.

Bắc Kinh đưa ra các biện pháp này trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và mối lo Mỹ hành động quân chống Bình Nhưỡng.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa. Ảnh: AFP

Triều Tiên dọa tấn công “tận trái tim Mỹ”

Theo Yonhap, trong tuyên bố đưa ra hôm 25-7, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ phát động đòn tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ nếu Washington có âm mưu thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng. 

KCNA dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Nếu Mỹ dám bộc lộ dấu hiệu dù là nhỏ nhất của mưu đồ loại bỏ ban lãnh đạo tối cao, chúng ta sẽ giáng đòn không thương tiếc vào tận trái tim nước Mỹ bằng chiếc búa hạt nhân đầy sức mạnh được thời gian mài sắc và tôi luyện”. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ám chỉ khả năng thay đổi chế độ ở Triều Tiên. Bài viết của KCNA cho rằng, phát biểu của ông Pompeo “vượt quá giới hạn” và “cho thấy ông này không biết gì về Triều Tiên” cũng như “sự bất lực của cộng đồng tình báo Mỹ”.

Tuyên bố cảnh báo “sặc mùi chiến tranh” này của Bình Nhưỡng cũng được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho rằng, Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa. Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 25-7 cho biết, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã đến thành phố Kusong thuộc tỉnh Bắc Pyongan hôm 21-7. Theo nguồn tin, khi thiết bị trên xuất hiện, vụ phóng thử có thể diễn ra trong vòng 6 ngày tới, trùng với thời điểm Triều Tiên kỷ niệm ngày ngừng bắn (27-7), chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). 

Trước những đồn đoán này, quân đội Hàn Quốc tuyên bố đang phối hợp với Mỹ theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tên lửa Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên có sự lựa chọn “sáng suốt”.

Trung Quốc thắt chặt biên giới với Triều Tiên

Những diễn biến trên cho thấy, hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên giảm dần trong khi những lo ngại về đối đầu quân sự giữa Washington và Bình Nhưỡng đang gia tăng. Theo các nguồn tin, giữa lúc xuất hiện thông tin về việc Trung Quốc tăng cường an ninh dọc biên giới với Triều Tiên, Trung Quốc lặng lẽ chuẩn bị cho một viễn cảnh xấu trên bán đảo Triều Tiên.

Bất chấp mối quan hệ chặt chẽ, Trung Quốc trong thời gian qua cũng dường như đang mất dần kiên nhẫn với Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa thể mạnh tay với Bình Nhưỡng mà chỉ tìm cách tăng cường phòng thủ ở khu vực biên giới. Theo giới chuyên gia quân sự, Bắc Kinh đã tăng cường phòng thủ ở khu vực biên giới với Triều Tiên kể từ sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng năm 2006. Các chuyên gia cho rằng, việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới Triều Tiên là nhằm tránh một cuộc khủng hoảng chính thức nếu đột ngột nổ ra xung đột.

Bởi nếu nổ ra xung đột, kịch bản xấu nhất có thể xảy ra liên quan đến người tị nạn và phóng xạ hạt nhân tại các vùng biên giới. Khi đó, dòng người tị nạn lên đến con số hàng nghìn từ Triều Tiên đổ vào Trung Quốc.

KHẢ ANH