Cảnh giác trước các chiêu bài lừa đảo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép trên mạng xã hội

Thứ ba, 23/12/2025 14:00

Đánh trúng tâm lý những người đang gặp khó khăn về kinh tế và cần việc làm, các đối tượng tung ra những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ những người thiếu hiểu biết đưa sang nước ngoài để lao động cưỡng bức, thậm chí bị các đối tượng buôn người bán cho các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Bờ Ngoong làm việc với anh K.B.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Bờ Ngoong làm việc với anh K.B.

Mới đây, một người đàn ông dân tộc thiểu số trú tại xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đã được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, đưa về quê an toàn sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ, trục xuất do nhập cảnh trái phép.

Theo đó, ngày 17-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Gia Lai, đã tiếp nhận anh K.B (trú xã Bờ Ngoong, Gia Lai) bị phía Campuchia trục xuất về nước do nhập cảnh trái phép. Trước đó, anh K.B đã xuất cảnh không đúng quy định và cư trú trái phép ở nước ngoài với mong muốn tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao” theo lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Theo trình bày của anh K.B, do thiếu hiểu biết pháp luật và tin vào các lời dụ dỗ của các đối tượng ở nước ngoài, K.B đã xuất cảnh trái phép Việt Nam sang Campuchia để tìm đường qua Thái Lan cư trú trái phép mà không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Trong thời gian lưu trú trái phép, anh K.B gặp nhiều khó khăn, cuộc sống không ổn định và có ý định quay về Việt Nam. Khi từ Thái Lan tìm đường trở về Việt Nam, anh K.B bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia và trục xuất về Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Công an xã Bờ Ngoong tiến hành xác minh nhân thân, hoàn cảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để làm rõ hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Lực lượng Công an cũng tổ chức tuyên truyền, giải thích pháp luật, giúp người vi phạm nhận thức rõ hậu quả của việc tin theo các lời dụ dỗ xuất khẩu lao động “chui”, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, sức khỏe và tính mạng.

Trong những tháng cuối năm 2025, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc người dân bị dụ dỗ xuất cảnh trái phép thông qua mạng xã hội. Các thủ đoạn phổ biến được các đối tượng sử dụng như quảng cáo “việc nhẹ lương cao”, môi giới lao động không rõ ràng…

Qua công tác đấu tranh, xử lý cho thấy, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thông tin cá nhân không rõ ràng để tạo lòng tin. Khi nạn nhân “sập bẫy”, các đối tượng sẽ hướng dẫn di chuyển đến khu vực biên giới, tổ chức xuất cảnh trái phép bằng nhiều con đường khác nhau.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp sau khi xuất cảnh đã bị bóc lột sức lao động, giam giữ trái phép, cưỡng bức lao động, thậm chí bị đe dọa, hành hung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và an toàn tính mạng. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là người lao động tự do, thanh niên chưa có việc làm ổn định, người đang gặp khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết pháp luật, nhẹ dạ cả tin trước những lời hứa hẹn trên không gian mạng.

Trước thực trạng trên, lực lượng Công an các cấp đã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc ngay từ khi người dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép, qua đó góp phần hạn chế những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống đạt hiệu quả bền vững, rất cần sự nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa từ mỗi người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, xuất cảnh trái phép trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho người lạ; không di chuyển theo sự hướng dẫn của các đối tượng quen biết qua mạng khi chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến hành vi dụ dỗ, tổ chức xuất cảnh trái phép, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Việc nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi người dân không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình, mà còn là yếu tố quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động trái pháp luật.

NGUYỄN QUANG

Dựng “kịch bản” ly hôn, xin học, lừa trọn hơn 1 tỷ đồng

Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh, TP Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị phạt vì lên mạng nói xằng

Ngày 4-12, Công an xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông Lê Ngọc H. (1980, trú xã Chư Prông, Gia Lai) về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự cá nhân.

Những cái chết oan uổng vì thông tin thất thiệt trong cơn lũ dữ

Không chỉ dừng ở mức độ gây hoang mang dư luận mà hậu quả của những thông tin thất thiệt, bịa đặt xuất hiện trên mạng xã hội đã dẫn đến những cái chết oan uổng cho người dân vùng lũ vừa qua. Chính vì tin đồn vỡ đập lúc lũ đang lên khiến người dân tháo chạy trong đêm và không may, có hai vợ chồng gặp nạn, tử vong khi “chạy lũ tin đồn”.

Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng thông qua trò chơi có thưởng

Ngày 15- 11 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Minh Nghĩa (2006, trú TDP Bấc Vang, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tăng cường đạo đức số và hành lang pháp lý cho không gian mạng

Thảo luận tại tổ chiều 6-11, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số, coi đây là “bước đi“ thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.