Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 1 tỉ đồng thông qua trò chơi có thưởng

Thứ bảy, 15/11/2025 15:38

Ngày 15- 11 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Minh Nghĩa (2006, trú TDP Bấc Vang, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Minh Nghĩa
Đối tượng Lê Minh Nghĩa

Trước đó, ngày 24- 10, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của ông T.V.Đ. (1961, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc: đã bị đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng bằng hình thức tham gia chơi trò chơi có thưởng trên không gian mạng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS đã huy động lực lượng tiến hành truy xét làm rõ đối tượng gây án. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đến cùng, lực lượng Phòng CSHS áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Minh Nghĩa (2006, trú TDP Bấc Vang, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, Phòng CSHS đã cử một tổ công tác ra phối hợp với Công an phường Thuỷ Nguyên tiến hành triệu tập đối tượng để làm việc. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 700 triệu đồng cùng các phương tiện sử dụng cho hành vi lừa đảo.

Qua đấu tranh, đối tượng Lê Minh Nghĩa đã thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng của ông Đ. vào ngày 21- 10. Nghĩa khai nhận, sử dụng tài khoản Facebook tên Lê Minh Nghĩa rồi đăng quảng cáo các thông tin liên quan đến các trò chơi có thưởng. Nếu có nạn nhân nào “sập bẩy” nhắn tin yêu cầu hướng dẫn hình thức và cách thức chơi, Nghĩa sẽ sử dụng Zalo, Telegram nhắn tin để hướng dẫn nạn nhân vào trang Hay88 mà đối tượng tạo ra để tạo tài khoản và chơi.

Để câu nhử “con mồi”, ban đầu Nghĩa cho nạn nhân trúng thưởng một đến hai lần. Đến khi “con mồi” say máu, Nghĩa mới bắt đầu giở thủ đoạn, yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn để chơi với hình thức “cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay trên trang Hay88, nếu nộp vào 1 tỉ đồng thì sẽ trúng 10 tỉ đồng”. Với thủ đoạn này, Nghĩa đã đưa ông Đ. vào tròng và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân rồi nhanh chóng cắt đứt liên liên lạc, xoá tài khoản Zalo, Telegram.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng thông báo và đề nghị những người bị hại theo hình thức trên liên hệ với đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra. Việc người dân phối hợp cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan được đánh giá là rất quan trọng, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan và ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.

X.SƠN

Triệt phá “đại bản doanh” tội phạm mạng núp bóng công ty công nghệ

Hàng trăm CPU, hàng nghìn điện thoại cùng vô số tài khoản mạng xã hội ảo được kết nối vận hành như một “trung tâm dữ liệu” khổng lồ, đó là những gì lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện khi bất ngờ kiểm tra Công ty Vietbot.

Khi “tín dụng đen“ núp bóng “hỗ trợ sinh viên“

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi và lời giới thiệu “vay học phí, trả góp nhẹ”, các đối tượng hướng thẳng vào tâm lý của giới trẻ, những người có nhu cầu chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý.

Triệt phá 2 ổ nhóm lừa đảo trên mạng, chiếm đoạt hơn 220 tỷ đồng của hàng ngàn bị hại

Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh, triệt phá 2 đường dây lừa đảo với thủ đoạn lôi kéo, dẫn dụ nhiều người tham gia cá cược trên mạng và giả mạo nhân viên ngân hàng

Cảnh báo về thủ đoạn sử dụng AI giả danh Công an, yêu cầu cán bộ địa phương “phối hợp“

Công an tỉnh Thái Bình vừa phát đi cảnh báo đặc biệt về thủ đoạn giả danh Công an, yêu cầu “phối hợp“ thông qua cán bộ địa phương và chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ AI.

“Chân rết” ở Đà Nẵng của Mr. Pips lãnh 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Dưới vỏ bọc chuyên gia tư vấn, các đối tượng thiết lập hệ thống văn phòng giả danh đầu tư chứng khoán quốc tế, Phùng Văn Quyết- một “chân rết” quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu, đã “giăng bẫy” lừa chiếm nhiều tỷ đồng của nạn nhân.