Cảnh giác với các “bỉ vỏ” trong quán hớt tóc

Thứ sáu, 12/04/2019 13:30

Thời gian qua, CAH Thăng Bình (Quảng Nam) tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc nhân viên quán massage, hớt tóc trên địa bàn hoạt động trá hình để trộm cắp tài sản của “thượng đế”. Mới đây, sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại về việc bị mất tài sản lớn tại quán hớt tóc Như Ý nằm trên QL1A, đoạn qua thị trấn Hà Lam (H. Thăng Bình), CAH Thăng Bình đã điều tra làm rõ thủ phạm chính là các nhân viên” của quán này.

Đối tượng Hiếu - Hai đã thực nghiệm hiện trường vụ trộm tài sản của “thượng khách” tại quán hớt tóc Như Ý.

Chiều 9-4, anh Tưởng Duy L. (1993, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) ghé quán hớt tóc Như Ý để hớt tóc, “thư giãn”. Trước khi vào quán, anh L. cẩn trọng tháo dây chuyền vàng, 1 lắc vàng (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng) và ví tiền cất trong cốp xe máy. Tuy nhiên, sau khi được nữ nhân viên quán Như Ý phục vụ như ý, anh L.  ra xe lấy tiền trả mới tá hỏa phát hiện 1 dây chuyền vàng, lắc vàng đã “bốc hơi”. Anh L. hỏi các nhân viên rằng lúc anh cắt tóc, gội đầu có thấy ai lảng vảng gần xe máy của anh không thì các nhân viên đều nói không biết. Nghi ngờ rằng các nhân viên quán Như Ý hiệp ý khoắng tài sản của mình nên anh L. đến CAH Thăng Bình trình báo sự việc. Khi lực lượng CA đến xác minh thì chủ quán Nguyễn Thị Hồng Hiếu (1973, trú xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam) không có ở quán mà chỉ có 2 nhân viên là Phan Thị Trà My (1993) và Trần Thị Hai (1988, cùng trú H. Thăng Bình).

Qua đấu tranh, 2 “nhân viên” này quanh co cho rằng mình không liên quan việc anh L. bị mất vàng. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng CA tiến hành kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Hiếu thì phát hiện dây chuyền vàng và 1 lắc vàng đúng như trình bày của bị hại. Với những bằng chứng không thể chối cãi, cả 3 người này khai nhận: Lúc anh L. ghé quán, các đối tượng đã lên kế hoạch cụ thể cho từng người để chiếm đoạt tài sản của “thượng đế”. Theo đó, My sờ nắn quần kiểm tra xem anh L. có đem theo ví trong người không. Phát hiện anh L. không mang theo ví, My ra hiệu cho Hiếu và Hai “ra tay”. Hai và Hiếu tiến đến xe máy của anh L. đang dựng trước hiên quán, Hai dùng tay nâng yên xe máy lên để Hiếu thò tay vào lấy dây chuyền vàng, lắc vàng và ví tiền. Thấy có tài sản lớn, Hiếu và Hai quyết định lấy vàng còn bỏ ví vào lại trong cốp xe. Sau khi lấy được vàng, Hiếu rời khỏi quán đem tài sản vừa trộm được về phòng trọ (cách 5km) cất giấu. Tuy nhiên, chưa kịp đắc ý  với số vàng khoắng được, nữ chủ quán Như Ý Nguyễn Thị Hồng Hiếu đã bị CAH Thăng Bình bắt giữ.

Trước đó, CAH Thăng Bình cũng đã làm rõ nhiều vụ cũng với thủ đoạn tương tự. Như trường hợp anh H.T.V (trú xã Bình Quế, H. Thăng Bình) phát hiện 32 triệu đồng đã “không cánh mà bay” sau khi vào quán hớt tóc Bé Cưng nằm trên QL1A (địa phận thị trấn Hà Lam). Tiếp nhận thông tin, CAH Thăng Bình đã mời 3 “bé cưng”, gồm: Trần Thị Thu (1995), Phan Thị Thủy (1989) và Nguyễn Thị Linh (1989, cùng trú H. Nông Sơn, Quảng Nam) về cơ quan CA để làm việc. Các đối tượng khai, để chiếm đoạt tài sản của anh H.T.V, Linh và Thủy đã móc nối với Trần Thị Thu (chủ quán hớt tóc Bé Cưng) thống nhất ám hiệu và cách thức phối hợp để trộm cắp tài sản của “thượng đế” này. Khi Thu kích dục cho “thượng đế” và tìm cách làm cho khách mất cảnh giác sẽ ra ám hiệu để Linh lẻn vào móc túi lấy tài sản với sự cảnh giới, hỗ trợ của Thủy.

Cũng với “chiêu bài” trên, Lê Thị Vinh (1981, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã câu kết với bạn trai là Nguyễn Nhẹ (1983, trú TX Điện Bàn) mở quán hớt tóc Hoàng Anh để trộm cắp tài sản của khách. Lúc anh Huỳnh L. (1991, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) ghé quán để massage, Vinh ra dấu hiệu để Nhẹ lén đến chỗ anh L. treo quần rồi thò tay vào túi quần lấy đi số tiền 4 triệu đồng...

Đại tá Trần Văn Xuân- Trưởng CAH Thăng Bình cho biết, dọc tuyến QL1A đoạn qua địa bàn H. Thăng Bình hiện có hàng chục điểm hớt tóc, gội đầu nhằm phục vụ khách qua đường. Trong đó, có nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc hớt tóc để hành nghề “2 ngón” gây mất ANTT tại địa phương. Trước tình hình đó, lực lượng CA đã thường xuyên đến nhắc nhở, răn đe.

“Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian đến CAH Thăng Bình sẽ siết chặt quản lý đối với hoạt động này. Qua đây, CAH Thăng Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này. Nếu phát hiện nhanh chóng cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm này cho CQĐT để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn”- Đại tá Xuân nói.

LÊ VƯƠNG