Cảnh giác với tin nhắn lừa đảo

Thứ tư, 16/08/2017 15:00

Xế trưa 13-8, chị T.T.K (trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình thì người em dâu nhà ở kế bên chạy qua, vẻ mặt đầy bí mật: “Chị, em cho chị xem cái này, em vừa trúng thưởng được được một chiếc xe SH, số em đúng là may mắn, cả nước chỉ có 3 người trúng thưởng, trong đó có em...”. Nói rồi cô em dâu nhanh nhảu mở cho chị K. xem cái tin được nhắn qua facebook trên ĐTDĐ với nội dung: “Chúc mừng tài khoản messenger của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện Tuần lễ vàng tri ân khách hàng quý 3-2017. Tài khoản messenger của bạn mang mã số trúng thưởng là DT 2..07 đã may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên xác nhận là tài khoản đã trúng thưởng”. Phần quà giải nhất của bạn gồm 1 xe máy Honda SH 150i, 1 phiếu quà tặng 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), 1 thẻ sử dụng xăng miễn phí 1 năm. Một lần nữa chúc mừng bạn là chủ nhân may mắn trúng thưởng “giải nhất” của sự kiện trên”. Giải thưởng do Cty CP xe máy Honda Việt Nam và Tập đoàn mạng xã hội facebook tài trợ. Bây giờ bạn vui lòng tiến hành truy cập vào trang địa chỉ website “Qua tang tong dai.com” để đăng ký thủ tục làm hồ sơ nhận thưởng hoặc có thể truy cập vào Google và gõ “Quatangtongdai.com” (viết liền nhau không dấu). Mọi thắc mắc xin liên hệ: CSKH 08.9900...27 để được hướng dẫn thêm. Đây là tin nhắn chính xác được xác nhận từ hệ thống giải thưởng messenger. Xin vui lòng không cung cấp mã số dự thưởng cho bất kỳ ai và sẽ không có ai từ facebook yêu cầu bạn cung cấp mã này. Lưu ý: Bạn cần hoàn tất thủ tục hồ sơ gốc trên website trước khi liên hệ cho nhân viên để những thông tin bạn cần hướng dẫn được rõ ràng hơn. Tin nhắn này thay cho giấy thông báo trực tiếp từ tập đoàn”.

Nội dung tin nhắn lừa đảo chị K. nhận được.

Chưa kịp để cho chị K. có ý kiến gì thì cô em dâu đã nói luôn dự định của mình, giọng mơ màng: “Xe thì vợ chồng em đều đã có rồi, bây giờ trúng cái này chắc em bán đi cũng được vài chục triệu, rồi còn tiền mặt 200 triệu đồng, rồi xăng sử dụng cả năm, tính ra cũng mấy trăm triệu chị nhỉ...”.

- Tỉnh lại đi cô, nó lừa đấy...

- Lừa là lừa thế nào, tin này là từ các tập đoàn lớn hẳn hoi, với lại mình đâu có mất gì...

- Bây giờ thì chưa mất nhưng nếu em cứ thực hiện theo hướng dẫn thì... sa bẫy lúc nào không hay. Mà chị nói cho em biết, không phải mình em nhận được tin nhắn đó đâu, tin nhắn thế này trên máy chị cũng có, nhiều người khác cũng thế và ai cũng tưởng chỉ có mình họ may mắn, ngờ đâu đang bị lừa. Nói rồi chị K. đưa cho cô em dâu xem cái tin nhắn trên facebook của mình với nội dung y chang mà người em dâu nhận được, chỉ khác mã số trúng thưởng. Tin nhắn này chị K. nhận được từ tài khoản faceboook của một người bạn tên là K.H.L vào chiều 8-8 nhưng trước đó chị K.H.L đã thông báo cho tất cả bạn bè trên facebook rằng tài khoản của mình đã bị “hack” và được sử dụng với mục đích xấu, đề nghị mọi người cảnh giác. Đến lúc này cô em dâu bừng tỉnh: “Thế mà em cứ tưởng...”.

Để thuyết phục hơn, chị K. đưa cho cô em dâu xem thông tin về một trường hợp cũng bị lừa tương tự và nạn nhân bị lừa số tiền lên đến gần 100 triệu đồng. Theo thông tin thì khoảng giữa tháng 7-2017, chị M. (trú tỉnh Trà Vinh) truy cập vào mạng xã hội facebook thì thấy người bạn thân chia sẻ Fanpage có tên HONDA VIET NAM với nội dung nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Cty Honda Việt Nam dành tặng 200 xe Honda SH 125cc cho 200 người may mắn và kèm theo phần thưởng phụ trị giá từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Để có cơ hội nhận quà tặng, khách hàng chỉ việc làm theo 3 bước là like trang HONDA VIET NAM, chia sẻ bài viết ở chế độ công khai và comment số điện thoại, màu sắc xe muốn sở hữu. Chị M. làm theo các bước hướng dẫn. Khoảng 2 tuần sau, chị M. nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung thông báo đã may mắn nhận được giải nhì từ sự kiện “Tuần lễ vàng tri ân khách hàng” năm 2017 và cung cấp mã số trúng thưởng là 143956379.

“Nhân viên” này còn cho chị M. số điện thoại của một “khách hàng” may mắn đã nhận giải nhất của sự kiện để liên hệ xác minh. Khi chị M. liên lạc với “khách hàng” này thì nhận được câu trả lời là phải nộp phí theo quy định thì mới nhận được giải thưởng. Sau đó, chị M. nhận được điện thoại từ một người đàn ông nói giọng miền Bắc, tự xưng là nhân viên của Cty Honda Việt Nam, yêu cầu nộp một khoản tiền để trả phí nhận giải thưởng. Tin rằng đây là chương trình có thật, chị M. lần lượt nộp “phí nhận thưởng” bằng hình thức nạp qua thẻ cào điện thoại với tổng số tiền mỗi lần là 3 triệu, 18 triệu, 26 triệu đồng. Lúc đầu, chị M. nạp tiền bằng thẻ cào mệnh giá nhỏ mất nhiều thời gian, các “nhân viên” này hướng dẫn chị M. mua thẻ cào mệnh giá 500 ngàn đồng để nạp cho nhanh. Khi đã nạp tiền đến lần thứ 4, với số tiền 46 triệu đồng thì chị M. bắt đầu nghi ngờ. Sau đó chị M. liên lạc lại thì được một “nhân viên” tự xưng tên là Minh, yêu cầu chị nạp thêm số tiền 29 triệu đồng để làm thủ tục xác nhận cuối cùng thì sẽ nhận được xe. Lúc này, chị M. nghi ngờ bị lừa nên quyết định không nạp thêm tiền và nhiều lần gọi điện thoại cho các “nhân viên” nhưng đều không liên lạc được. Tổng số tiền mà chị M. đã nạp vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng là gần 100 triệu đồng.

Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo chủ yếu là đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, thích nhận quà, nhận thưởng của một số người dân. Các đối tượng thường lập các Fanpage giả danh các hãng xe có uy tín như Honda, Toyota, Piaggio, Porsche... đưa ra các chương trình tri ân khách hàng với các giải thưởng trúng xe SH, Vespa, Camry... hoặc giả danh người nước ngoài gửi tiền, quà về Việt Nam nhờ giữ hộ và yêu cầu nạp tiền vào tài khoản mới được nhận quà, giải thưởng. Một số người do thiếu thông tin, nhẹ dạ, cả tin, thấy món lợi lớn mà điều kiện thì quá dễ dàng nên đã bị sập bẫy lừa của các đối tượng lừa đảo. Mong bà con cảnh giác.

K.T