“Cành ô-liu” có gai?

Thứ tư, 03/01/2018 08:07

Đáp lại ngay sau thông điệp hòa bình của Bình Nhưỡng, Seoul ngày 2-1 đề nghị tổ chức đối thoại cấp cao với Triều Tiên vào ngày 9-1 tới tại làng đình chiến Panmunjom.

Đề xuất này của Seoul được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong bài phát biểu đầu Năm mới tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng áp dụng các biện pháp cần thiết, bao gồm cử một đoàn vận động viên Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội mùa Đông do Hàn Quốc đăng cai và thảo luận song phương về vấn đề này. Nội dung được thảo luận, theo phía Seoul đưa ra, là về các vấn đề cùng quan ngại để tăng cường quan hệ liên Triều cũng như vấn đề Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội PyeongChang và Thế vận hội người khuyết tật vào tháng 2. Nhưng sâu xa hơn, mục đích của cuộc đàm phán này là nhằm giảm bớt những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Nếu đàm phán diễn ra, nó sẽ đánh dấu lần gặp mặt đầu tiên giữa giới chức hai miền Triều Tiên kể từ tháng 12-2015. Điều đó cho thấy, có thể có những lạc quan rằng, những năm tháng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cuối cùng sẽ bắt đầu lắng dịu, nhất là khi trong hội nghị đầu năm mới với hơn 200 lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 2-1 cũng ra tuyên bố cam kết tăng cường các nỗ lực hàn gắn quan hệ với Triều Tiên.

Trong đó, Tổng thống Moon vạch ra 2 mục tiêu chính của chính quyền Hàn Quốc trong năm 2018, trong đó có ưu tiên hòa bình trên bán đảo Triều Tiên (và sau đó là an ninh công cộng). Ông chủ Nhà Xanh cũng cho rằng, thật may mắn khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bày tỏ thiện chí.

Có vẻ như Hàn Quốc đang rất vui mừng đón nhận “cành ô-liu” mà Triều Tiên gửi đến trong thông điệp mừng năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Nhưng nhiều nghị sĩ Hàn Quốc cho rằng, đừng quá vội mừng trước “cành ô-liu” này. Trước những diễn biến luôn khó lường từ phía Bình Nhưỡng, Seoul cần suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng hơn nữa chứ không nên vội vã chào đón thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Mặc dù vậy, rõ ràng những thông điệp tích cực trong những ngày đầu năm làm dấy lên nhiều hy vọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

THANH VĂN