Cặp đôi nhiễm HIV buôn ma túy

Thứ hai, 21/08/2017 10:19

Ngày 20-8, CAH Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố hai đối tượng về hành vi buôn bán ma túy. Điều đáng nói, hai đối tượng này đều nhiễm HIV.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Trương Minh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (gọi tắt CSĐT) CAH Đại Lộc cho biết, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, CAH Đại Lộc tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, các TS phát hiện một đường dây cung cấp ma túy quy mô cho các con nghiện trên địa bàn. Mở rộng điều tra, các TS thấy Đoàn Ngọc Cường (1977, xã Đại Hòa, H. Đại Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Cường có mối quan hệ thân thiết với Phạm Cao Bình (1979, trú xã Điện Hồng, TX Điện Bàn, Quảng Nam), cũng là đối tượng chuyên “kinh doanh” ma túy. Sau thời gian điều tra về Cường và Bình, các TS thu thập được nhiều thông tin có giá trị. Dù là đối thủ cạnh tranh trong việc bán ma túy nhưng Cường và Bình lại chia sẻ khách hàng với nhau. Cần ma túy, các con nghiện ở địa phương tìm đến Cường hoặc Bình. Nếu Cường có “động” hoặc hết hàng thì các con nghiện sẽ được giới thiệu đến Bình và ngược lại. Cường và Bình đều lấy hàng từ một chỗ nên giá cả, chất lượng giống nhau. Thêm vào đó, các con nghiện rất sợ cặp đôi này nên mọi giao dịch đều rất kín kẽ, khó bị phát hiện. Điều đáng nói, cả Bình và Cường đều bị nhiễm HIV và thuộc dạng nghiện ma túy nặng. “Tuy công tác TS thu được nhiều kết quả nhưng việc bắt quả tang Cường và Bình gặp nhiều khó khăn. Bởi hai đối tượng này chỉ bán cho những con nghiện quen biết, không tiếp xúc với người lạ, việc cả hai nhiễm HIV cũng là trở ngại không nhỏ cho việc vừa bắt giữ, vừa đảm bảo an toàn cho CBCS” - Thiếu tá Trương Minh Thắng nói về quá trình phá án.

Cường – Bình.

Tuy nhiên, với quyết tâm phá đường dây cung cấp ma túy của “cặp bài trùng” này, CAH Đại Lộc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo sát di biến động của hai đối tượng. Ngày 17-8, nguồn tin TS cho biết, Bình và Cường đã ra Đà Nẵng mua ma túy. Sau khi mua được hàng, cả hai về phân nhỏ bán lại cho các con nghiện. Đến sáng 18-8, nguồn tin từ cơ sở cho biết Cường và Bình nhận được cuộc gọi của L.V. T. (trú TT Ái Nghĩa) là một con nghiện thường mua “hàng trắng”, yêu cầu mang ma túy đến nhà để giao. Nhận thấy thời cơ chín muồi, Thiếu tá Trương Minh Thắng chỉ đạo 1 tổ công tác theo dõi Cường và Bình, 1 tổ mai phục tại nhà L.V.T. Đến 10 giờ cùng ngày, Bình - Cường mang ma túy đến nhà T. và trong lúc 2 bên đang giao dịch thì bị lực lượng CA bắt quả tang. Tại hiện trường, các TS thu giữ 1 gói ma túy và 200 ngàn đồng. Khám xét người Bình, TS phát hiện có 11 gói ma túy, trong người Cường có 7 gói ma túy.

Bị bắt quả tang nên cả Cường và Bình phải cúi đầu nhận tội. Cả hai khai nhận, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, chúng ra Đà Nẵng mua ma túy vừa để sử dụng, vừa chia nhỏ bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời.

H.ANH