Hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thứ tư, 16/08/2017 13:00

Thời gian gần đây, tình hình sử dụng ma túy trái phép, đặc biệt là các loại ma túy đá, thuốc lắc... trong giới thanh thiếu niên đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi. Điều đáng nói, không lén lút, sợ sệt như trước đây, các đối tượng sử dụng ma túy gần đây đã ngang nhiên công khai, rủ rê nhau đến những quán karaoke hát hò rồi sử dụng. Trước tình hình đó, CA tỉnh Quảng Nam nói chung và CATP Tam Kỳ nói riêng đã triển khai trinh sát, nắm bắt tình hình, thu thập chứng cứ. Qua đó, liên tiếp trong 2 ngày 11 và 13-8, CATP Tam Kỳ đã phát hiện, bắt quả tang hàng chục đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy ngay trong các quán karaoke.

Một số đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke
và ma túy được phát hiện trong quán karaoke (ảnh nhỏ).

Cụ thể, 1 giờ ngày 13-8, Đội CSMT phối hợp với Đội An ninh và CAP An Sơn kiểm tra tại quán karaoke Hoàng Linh (P. An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Phạm Hoàng Phong (1984, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện có 5 phòng với 31 đối tượng đang hát karaoke. Sau khi sàng lọc các đối tượng và tiến hành thử nước tiểu thì phát hiện có 14 đối tượng có sử dụng ma túy (thuốc lắc) và cần sa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ dưới nền sau băng ghế hành lang tầng 3 của quán 1 gói ni-lông bên trong có 3 viên nén hình trụ tròn màu hồng nghi vấn là ma túy (thuốc lắc)... Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy (thuốc lắc) tại quán karaoke Hoàng Linh. Đội CSMT CATP Tam Kỳ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các đối tượng trên.

Trước đó, 2 giờ 30 ngày 11-8, Đội CSMT CATP Tam Kỳ phối hợp với CAP An Mỹ kiểm tra quán karaoke Rolex (P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) do bà Nguyễn Thị Minh Loan (1973, trú xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ cơ sở. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 2 của quán có 4 phòng gồm: phòng Vip 3 có 12 đối tượng, phòng Vip 4 có 2 đối tượng, phòng Vip 5 có 4 đối tượng, phòng Vip 6 có 4 đối tượng đang hát karaoke, tổng cộng có 22 đối tượng. Điều đáng nói, khi tiến hành thử nước tiểu đối với 22 thanh niên nam, nữ tại đây phát hiện tất cả đều có sử dụng ma túy (thuốc lắc). Trong đó, nhiều đối tượng từ TP Đà Nẵng vào. 22 đối tượng thì có 12 đối tượng ở phòng Vip 3, gồm: Nguyễn Trọng Hiếu (1989, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Bùi Viết Huy (1996, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Giang Nam (1995, trú Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Thái Hoàng Lâm (1997, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Minh Trí (1998, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trần Quốc Bảo (1993, trú xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Linh (1996, trú TT Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam), Đỗ Huyền Trân (1994, trú TT Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Trà (1999, trú xã Tam Hòa, H. Núi Thành), Hà Thị Cẩm Hằng (1998, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ), Nguyễn Thị Nương (1994, trú xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành), Trương Thị Thảo Huyền (1995, trú xã Tam Hiệp. H. Núi Thành, Quảng Nam).

Các đối tượng ở phòng còn lại gồm Nguyễn Hồng Thảo (1983, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ), Huỳnh Mỹ Tú (1990, trú xã Tam Vinh, H. Phú Ninh, Quảng Nam), Trần Kim Phi (1992, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh), Lê Nguyễn Hoài Luyn (1991, trú Tam Lãnh, Phú Ninh), Trần Thị Hằng (1996, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành), Bùi Thị Tuyết Trinh (1994, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Hồ Chí Hiếu (1990), Đỗ Minh Vương (1991), Nguyễn Minh Đức (1986), Hồ Xuân Quyền (1989, trú cùng xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Qua kiểm tra phát hiện dưới nền phía sau loa trong phòng Vip 4 có 1 gói ni-lông bên trong có 5 viên nén hình trụ tròn màu đỏ, nghi vấn là ma túy (thuốc lắc); phát hiện bên trong hộp chữa cháy ở hành lang tầng 2 có 1 gói ni-lông bên trong có 1 viên nén hình trụ tròn màu xanh, nghi vấn là ma túy (thuốc lắc).

Đối tượng Thái Hoàng Lâm.

Tiếp tục điều tra, CQĐT CATP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái Hoàng Lâm (1997, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Được biết, Thái Hoàng Lâm lấy ma túy từ Đà Nẵng vào bán lại cho các đối tượng ở Tam Kỳ rồi cùng nhau vào quán karaoke Rolex để sử dụng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke Rolex, Thái Hoàng Lâm cùng 12 đối tượng đang hát karaoke tại phòng Vip 3 của quán.

Hiện vụ việc đang được CQĐT CATP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, mở rộng.

BÃO BÌNH