Nỗi lo mang tên ma túy

Thứ bảy, 29/07/2017 11:59

Không chỉ tình hình các loại tội phạm liên quan đến ma túy có những diễn biến phức tạp, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai gia tăng tỷ lệ nữ phạm tội tàng trữ, mua bán chất ma túy. Bên cạnh đó, qua các vụ việc cơ quan CA phát hiện cho thấy nhiều đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, chủ yếu là ma túy tổng hợp, “cỏ”.

Trong số này có nhiều đối tượng dưới 18 tuổi sử dụng ma túy tại quán karaoke bị cơ quan CA phát hiện.

7 đối tượng 16-20 tuổi sử dụng ma túy tại khách sạn Hoàng Vũ Biển Hồ bị cơ quan CA phát hiện.

Những bóng hồng sa ngã

Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Gia Lai đã điều tra, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý trong đó có nhiều “bóng hồng” tuổi đời còn khá trẻ, thậm chí đang “bầu bí” nhưng vẫn phạm tội. Mới đây, 16 giờ 50 ngày 21-7, tại hẻm số 49-Đồng Tiến (P. Ia Kring, TP Pleiku), Phòng CSMT phối hợp với CAP Ia Kring bắt quả tang Đào Thị Hồng Ngân (1995, trú thôn Đoàn Kết, xã Bầu Cạn, H. Chư Prông, Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 55 gói ma túy tổng hợp dạng khay - ketamine). Bước đầu Ngân khai nhận mua ma túy từ TPHCM với số tiền 20 triệu đồng gửi về Gia Lai để tổ chức sinh nhật thì bị cơ quan CA bắt giữ. Hiện, đối tượng và toàn bộ tang vật đã được giao cho CATP Pleiku để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, 10 giờ 30 ngày 17-7, tại tổ 13 (P. Hội Phú, TP Pleiku) Phòng CSVMT phối hợp với CATP Pleiku bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy Linh (1988, trú P. Hội Phú, TP Pleiku) và Huỳnh Trọng Thắng (1993, trú P. Trà Bá, TP Pleiku) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ 2 bì ni-lông lớn bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng đục (Linh khai nhận là ma túy dạng khay - ketamine). Khám xét nơi ở của Linh tại 19/89-Lương Đình Của (P. Hội Phú), cơ quan CA phát hiện và thu giữ 114 viên nén hình tròn màu xanh nhạt, 2 chai nhựa chứa và 22 gói các loại ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, nước biển, khay. Bước đầu Linh khai nhận, dù đang mang thai nhưng Linh nhiều lần mua ma túy từ TPHCM rồi gửi về Gia Lai. Sau đó, Linh chia nhỏ ma túy rồi bán cho các con nghiện trên địa bàn TP Pleiku nhằm kiếm lời.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đến 17 giờ ngày 17-4, Phòng CSMT CA tỉnh Gia Lai phối hợp với CATP Pleiku đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Hải (1976, trú 41-Vạn Kiếp, P. Thống Nhất, TP Pleiku) và Nguyễn Thị Thu Hà (1976, trú tổ 4, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ hơn 7g ma túy đá (methamphetamine), 26,449g ma túy khay, 612 viên thuốc lắc và nhiều tài sản liên quan. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải, Hà và Hậu để tiếp tục điều tra làm rõ. Riêng Trần Thị Hải, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Không chỉ thế, trong tháng 5-2017, Phòng CSMT CA tỉnh Gia Lai đã phát hiện 6 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thì có 4 vụ liên quan đến những “bóng hồng”. Đa phần những “bóng hồng” này đều không có công ăn việc làm ổn định và mờ mắt trước lợi nhuận “khủng” từ ma túy. Bên cạnh đó, một số đối tượng nữ đã có thời gian sử dụng ma túy và tự “biến” mình thành kẻ mua bán nhằm kiếm lời và thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Nguyễn Thị Thùy Linh (trái) và Đào Thị Hồng Ngân.

Nỗi lo từ những thanh, thiếu niên

Liên tiếp trong thời gian qua, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA tỉnh Gia Lai triệt phá nhiều tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Điều đáng lo ngại là qua kiểm tra các tụ điểm trên, lực lượng CA đã phát hiện nhiều thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Mới đây, 11 giờ ngày 12-7, qua kiểm tra hành chính tại khách sạn Hoàng Vũ Biển Hồ (P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) CATP Pleiku phát hiện tại phòng 801 có 7 đối tượng đã có hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng được xác định, gồm: Nguyễn Văn Hải (2000), Bùi Hà Quý Vũ (1999), Trần Gia Kiệt (1999), Trương Minh Đạt (1997), Nguyễn Ngọc Thảo Ngân (2001), Bùi Trúc Ngân (2000) và Nguyễn Diệu Linh (2000, cùng trú TP Pleiku). Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 11-7, sau khi mua ma túy khay (ketamine) của một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi thuê phòng tại khách sạn Hoàng Vũ Biển Hồ để sử dụng. Hiện trường thu giữ 1 bì ni-lông còn dính chất bột (các đối tượng khai nhận là ketamine) và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hay như lúc 16 giờ ngày 10-5, Phòng CSMT CA tỉnh Gia Lai phối hợp với CAH Đức Cơ đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Thảo (2000) và Phùng Văn Dũng (2001, cùng trú TT Chư Ty, H. Đức Cơ) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni-lông chứa ma túy dạng “cỏ”. Cũng trên địa bàn H. Đức Cơ, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CA phát hiện 18 trường hợp là học sinh THPT sử dụng ma túy. Cơ quan CA đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, gia đình tổ chức kiểm điểm giáo dục, răn đe và đề ra biện pháp xử lý nếu tái phạm.

Không chỉ các đối tượng thuê phòng khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy mà con nghiện còn “biến” phòng hát karaoke thành nơi để “bay, lắc”, đặc biệt trên địa bàn TP Pleiku. Cụ thể, 3 giờ 30 ngày 21-4, Đội CSMT CATP Pleiku phối hợp với các Đội CSHS, Đội CS QLHC, Đội CSTT và CAP Ia Kring kiểm tra quán karaoke Đ.Đ (P. Ia Kring, TP Pleiku), phát hiện 5 phòng karaoke, gồm 102, 201, 203, 204 và 206 vẫn còn đang hoạt động. Qua kiểm tra, phát hiện tại các phòng 201, 204 và 206 có 29 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đang “phê” trong tiếng nhạc, trong đó có 23 đối tượng sử dụng các loại ma túy.

Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh - Trưởng Phòng CSMT CA tỉnh Gia Lai cho biết: thực hiện đợt cao điểm của CA tỉnh Gia Lai, Phòng CSMT tiếp tục đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp. Đồng thời, để kiểm soát tình hình sử dụng ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên cần phải có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và gia đình cần quản lý, giáo dục nhằm giúp con em mình hiểu rõ tác hại cũng như tránh xa các loại ma túy.

MINH TÂN