Cắt đứt một “nhánh hoa độc” ở Nha Trang

Thứ sáu, 09/06/2023 09:40
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tây (1992, trú thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) 16 năm tù; Lê Văn Vũ (2003, trú thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hồ Khánh Hưng (1990, trú 66 Bến Cá, phường Phương Sài, hiện ở 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, TP Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 15-6-2022, tại khu vực trước vũ trường Havana, số 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Hưng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,6384 gam MDMA và 3,0379 gam ketamin. Hưng khai nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ là mua của Vũ với giá 8,4 triệu đồng vào khoảng 23 giờ cùng ngày để bản thân sử dụng. Hưng còn cho biết, lúc này Vũ đang hát karaoke tại phòng 401, quán karaoke Avatar, đường 2-4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Căn cứ vào lời khai của Hưng, đến khoảng 1 giờ 30 ngày 16-6-2022, Tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng 401, quán karaoke Avatar. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng 401 đang có mặt Vũ và một số nam, nữ. Những người này thừa nhận sử dụng ma túy “khay” và “thuốc lắc”, riêng Vũ không sử dụng.

Tiếp tục tra hỏi Vũ, cơ quan chức năng xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Tây. Đến khoảng 3 giờ 40 ngày 16-6-2022, Tổ công tác phát hiện Tây tại khu vực hầm để xe Chung cư Hoàng Quân số 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ trong túi quần của Tây có 14,8840 gam ma túy loại ketamin và 10,0137 gam ma túy loại MDMA. Tây thừa nhận việc bán cho Vũ 15 viên ma túy thuốc lắc và 5 bịch ma túy khay (loại nửa hộp năm/ bịch) với giá 16.250.000 đồng tại khu vực hầm để xe Chung cư Hoàng Quân vào chiều 15-6-2022. Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tây tại Căn hộ số 505 Tòa nhà B2, Chung cư Hoàng Quân, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Nha Trang tiếp tục thu giữ 26,0968 gam loại ketamin, 17,2851 gam loại MDMA và dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy.

Cơ quan chức năng xác định, từ khoảng tháng 2-2022, Tây bắt đầu mua ma túy (thuốc lắc và khay) của người (nam giới) tên Tùng (chưa rõ lai lịch) từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Nha Trang để bán lại cho người khác kiếm lời. Tây đã nhiều lần mua ma túy của Tùng về bán. Đến khoảng ngày 8-6-2022, Tây tiếp tục hỏi mua của Tùng 100 viên ma túy thuốc lắc, 50 gam ma túy khay với tổng số tiền là 55.000.000 đồng. Ngày hôm sau, Tây đưa số tiền 55.000.000 đồng cho người nam tên Cu Em đi chuyển vào tài khoản ngân hàng do Tùng cung cấp. Đến ngày 10-6-2022, Tây đến bến xe phía Nam nhận gói hàng đựng ma túy do Tùng gửi ra rồi mang về cất giấu tại nơi ở và phân lẻ, bán cho nhiều người, trong đó có Vũ.

Ngày 14-6-2022, Vũ mua của Tây 30 viên ma túy thuốc lắc, 10 bịch nửa hộp năm ma túy khay với tổng số tiền là 32.500.000 đồng về bán cho nhiều người. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 15-6-2022, Vũ tiếp tục mua nợ của Tây 15 viên ma túy thuốc lắc, 5 bịch nửa hộp năm ma túy khay với tổng số tiền là 16.250.000 đồng và hẹn khi bán hết số ma túy trên sẽ mang tiền đến trả. Sau khi mua được ma túy, Vũ đã bán nợ cho một người nam (chưa rõ lai lịch, có tài khoản Facebook tên Lê Minh An) 6 viên ma túy thuốc lắc, một người nam (không rõ lai lịch) 3 viên thuốc lắc, 2 bịch nửa hộp năm ma túy khay và Hồ Khánh Hưng 8 viên ma túy thuốc lắc, 2 bịch nửa hộp năm ma túy khay. Sau đó, khi Hưng mang số ma túy vừa mua được đến khu vực trước Vũ trường Havana, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Hoàng Văn