CEO của Telegram đối mặt với 12 cáo buộc hình sự tại Pháp

Thứ tư, 28/08/2024 13:50

Ngày 27-8, Công tố viên thủ đô Paris của Pháp, bà Laure Beccuau, thông báo CEO Telegram Pavel Durov bị bắt để điều tra về 12 cáo buộc hình sự.

Người sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov. Ảnh: Getty Images
Người sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov. Ảnh: Getty Images

Bà Laure Beccuau cho biết vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ một cuộc điều tra tư pháp bắt đầu từ ngày 8-7, tiếp sau cuộc điều tra do đơn vị chống tội phạm mạng thuộc Văn phòng Công tố Paris khởi xướng. Cuộc điều tra này liên quan đến các cáo buộc về các giao dịch bất hợp pháp, tàng trữ hoặc cung cấp hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên… Ngoài ra, cảnh sát Pháp cũng điều tra xung quanh hành vi từ chối cung cấp thông tin hoặc tài liệu cần thiết khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu để thực hiện các hoạt động giám sát hợp pháp. Bà Beccuau cũng lưu ý rằng việc giam giữ ông Durov có thể kéo dài tới 96 giờ kể từ ngày 24-8, theo thủ tục áp dụng đối với tội phạm có tổ chức. Khi thời gian thẩm vấn đầu tiên kết thúc, ông Durov có thể được trả tự do hoặc bị buộc tội danh và tiếp tục bị giam giữ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phủ nhận việc bắt giữ nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram người Nga Pavel Durov mang động cơ chính trị, nhấn mạnh việc đưa ra phán quyết vụ án tùy thuộc vào các thẩm phán điều tra. Còn ngày 26-8, hãng tin TASS đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26-8 cho biết Nga chưa nắm rõ cáo buộc cụ thể nào đối với tỷ phú Durov hiện đang bị giam giữ tại Pháp. Quan chức Nga cho rằng không nên vội đưa ra kết luận trước khi ông Durov bị khép tội. Hãng tin này cũng cho biết Đại sứ quán Nga tại Pháp đang thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền của tỷ phú Durov và tìm cách tiếp cận lãnh sự với ông, nhưng "cho đến nay phía Pháp vẫn tránh tham gia vào vấn đề này".

Trong khi đó, ngày 26-8, trên ứng dụng Telegram, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, Mỹ đứng sau vụ bắt bớ trên. Dù không đưa ra bằng chứng, song ông Volodin tuyên bố, Mỹ thông qua Pháp đã cố gắng kiểm soát Telegram. Quan chức này nói: "Telegram là một trong số ít và đồng thời là nền tảng Internet lớn nhất mà Mỹ không có ảnh hưởng. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, điều quan trọng là Tổng thống Joe Biden phải kiểm soát được Telegram". Pháp và Mỹ chưa bình luận về cáo buộc của nghị sĩ Nga.

T.N