CEO Telegram được tại ngoại

Thứ năm, 29/08/2024 18:04

Tòa án Paris (Pháp) quyết định truy tố người sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov, cho ông tại ngoại với điều kiện nộp 5 triệu EUR bảo lãnh và cấm xuất cảnh khỏi Pháp.

Cảnh sát triển khai bên ngoài tòa án tại Paris hôm 28-8. Ảnh: AFP
Cảnh sát triển khai bên ngoài tòa án tại Paris hôm 28-8. Ảnh: AFP

Ông Durov đã xuất hiện trước một tòa án ở Paris ngày 28-8, 4 ngày sau khi ông bị bắt ngay khi đến thủ đô nước Pháp từ Azerbaijan. Trong một tuyên bố được phát vào tối cùng ngày, tòa án cho biết ông Durov đã bị chính thức buộc tội với hàng chục tội danh, gồm tội đồng lõa trong điều hành một nền tảng trực tuyến được một băng nhóm tội phạm sử dụng để thực hiện một giao dịch bất hợp pháp. Đây là một cáo buộc mà tòa án lưu ý có mức án tối đa là 10 năm tù. Các tội danh còn lại bao gồm hỗ trợ gian lận, rửa tiền, phân phối ma túy và nội dung khiêu dâm trẻ em, cũng như từ chối cung cấp dữ liệu người dùng để phục vụ các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Durov được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 5 triệu EUR. Ông cũng chịu hình thức giám sát tư pháp, bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát hai lần mỗi tuần.

Trong khi đó, các nhà chức trách Pháp đã mở một cuộc điều tra về cáo buộc rằng ông Durov cũng đã thực hiện những hành vi bạo lực nghiêm trọng đối với con trai 6 tuổi của mình. Cuộc điều tra này tách biệt với cuộc điều tra nói trên. Trích dẫn một nguồn tin nắm rõ vụ việc, AFP cho biết cuộc điều tra gần đây do văn phòng phúc lợi trẻ em của Pháp mở. Con trai của ông Durov được sinh ra ở Nga và đang cư trú tại Thụy Sĩ với mẹ, bà Irina Bolgar.

Không rõ liệu cuộc điều tra này có liên quan đến vụ bà Bolgar vào năm 2023 đã nộp đơn khiếu nại hình sự nhằm vào ông Durov ở Thụy Sĩ hay không. Theo các tài liệu của tòa án được tạp chí Forbes trích dẫn, bà Bolgar cáo buộc ông Durov có năm lần bạo lực đối với con trai, sau đó đã nộp đơn kiện quyền nuôi con.

B.N