CEO TikTok điều trần trước Quốc hội Mỹ

Thứ bảy, 25/03/2023 08:22
Ngày 23-3, Giám đốc điều hành (CEO) TikTok Shou Zi Chew  lần đầu xuất hiện trước Quốc hội Mỹ để điều trần về các cáo buộc liên quan mạng xã hội này.

Trong phiên điều trần này, ông Shou Zi Chew phải trả lời chất vấn về các nghi vấn liên quan đến TikTok như sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên và cả cáo buộc chính phủ Trung Quốc kiểm soát mạng xã hội này. Đây là một cơ hội hiếm để ông Chew tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng Mỹ, cũng như bảo vệ công ty của mình khỏi lệnh cấm tiềm tàng của chính phủ nước này hoặc nguy cơ buộc phải bán lại nếu muốn tiếp tục hoạt động.

Trong vòng 5 giờ điều trần, nhà lãnh đạo 40 tuổi người Singapore đối mặt áp lực cao chưa từng thấy từ các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ Mỹ, nhiều người lo ngại rằng Bắc Kinh có thể lợi dụng mạng xã hội này để do thám, thu thập dữ liệu và tuyên truyền. "Nền tảng của bạn cần phải bị cấm", Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Cathy McMorris Rodgers nhấn mạnh ngay khi bắt đầu phiên điều trần. Đáp lại, ông Chew đã nhấn mạnh sự độc lập của TikTok khỏi Trung Quốc khi tuyên bố: "Bản thân TikTok không có bất kỳ hoạt động điều hành nào ở Trung Quốc đại lục, chúng tôi có trụ sở chính tại Los Angeles và Singapore, và hiện chúng tôi có 7.000 nhân viên tại Mỹ". Ông cũng lặp lại tuyên bố, ByteDance không thuộc sở hữu hay bị điều khiển bởi chính phủ Trung Quốc và là một công ty tư nhân. Khi được hỏi về hoạt động thu thập dữ liệu của TikTok, ông Chew nhấn mạnh những dữ liệu TikTok thu được "cũng thường là dữ liệu mà nhiều công ty khác trong lĩnh vực này thu được".

Hồi tuần truớc, TikTok cho biết, các quan chức Mỹ đang yêu cầu các chủ sở hữu người Trung Quốc bán cổ phần nếu không sẽ có nguy cơ đối mặt với lệnh cấm ứng dụng này tại Mỹ vì các lo ngại về bảo mật.

T.N