"Chảo lửa" Azovstal
Ngày 6-5, Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine cho biết đã gửi thư cho DWB và đề nghị hỗ trợ về mặt tinh thần và thể chất cho các binh sỹ, cung cấp thông tin về các điều kiện của họ và hỗ trợ y tế. Cùng ngày, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine, cho biết nhà chức trách đang thảo luận ý định sơ tán dân thường cùng các binh sỹ Ukraine đang ở trong nhà máy Azovstal.
Ông Yermak không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên trước đó, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres thông báo đang diễn ra đợt sơ tán dân thường thứ ba từ thành phố Mariupol và nhà máy thép Azovstal. Theo ông Yermak, thông tin về kết quả cuộc sơ tán sẽ được cung cấp sau.
Trước đó, Nga thông báo quân đội nước này sẽ mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol từ 8-18 giờ (theo giờ Moscow) trong các ngày 5, 6 và 7-5.
Các cuộc giao tranh tiếp tục nổ ra tại nhà máy luyện thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine sau thời hạn ngừng bắn hôm 3-5. Ukraine hôm 5-5 xác nhận, lực lượng của Nga đã vào bên trong nhà máy luyện kim Azovstal - "pháo đài cuối cùng" của Ukraine ở thành phố Mariupol này sau 2 ngày tấn công dữ dội.
Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng quân sự Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Ước tính khoảng 1.000 đến 2.000 quân nhân Ukraine và dân thường đang trú ẩn bên trong đường hầm xây kiên cố của nhà máy gang thép lớn nhất nhì châu Âu này. Giới chức Ukraine nói rằng, Azovstal phải hứng các đợt không kích, pháo kích nghiêm trọng nhất từ trước đến nay vài ngày trở lại đây bất chấp Moscow tuyên bố ngừng hoạt động quân sự ở đây. Nga nhiều lần đưa ra tối hậu thư, kêu gọi lực lượng Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng nhưng phía Ukraine không chấp thuận.
Trong ngày 6-5, Lực lượng Ukraine hiện đang cố thủ dưới các đường hầm trong nhà máy thép Azovstal vẫn tuyên bố họ sẽ không đầu hàng. AP đưa tin, bất chấp yêu cầu đầu hàng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn đang diễn ra tại khu vực nhà máy thép Azovstal và lực lượng Ukraine cố thủ tại đây vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. "Họ sẽ không đầu hàng và sẽ chiến đấu đến cùng. Họ chỉ đang hy vọng vào điều kỳ diệu", cô Kateryna Prokopenko, vợ của chỉ huy Tiểu đoàn Azov Denys Prokopenko cho biết sau khi có cuộc nói chuyện điện thoại với chồng mình.
Tình hình của lực lượng cố thủ bên trong "pháo đài" Azovstal đang ngày một tồi tệ sau khi quân đội Nga liên tục nã pháo và tấn công trực tiếp vào khu vực này. Theo ước tính từ phía Nga, hiện có khoảng 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng Ukraine vẫn đang nỗ lực phòng thủ bên trong mê cung địa đạo dưới nhà máy thép này.
KHẢ ANH
Nga tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Su-25 và MiG-29 của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy một kho đạn lớn và bắn rơi hai máy chiến đấu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6-5 cho biết tên lửa của nước này đã phá hủy một kho đạn lớn ở thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine, Reuters đưa tin. Moscow cũng cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn rơi hai máy bay chiến đấu của Ukraine, một chiếc Su-25 và một chiếc MiG-29, ở khu vực phía đông Luhansk. Reuters không thể xác minh độc lập các tuyên bố. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3-5, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cũng cho biết các lực lượng Moscow đã triệt phá thành công một kho vũ khí chứa máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cùng các loại khí tài của Mỹ và châu Âu. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi "chiến dịch quân sự" bắt đầu, Ukraine đã mất nhiều khí tài, trong đó có 146 máy bay, 112 trực thăng, 697 máy bay không người lái, 287 hệ thống tên lửa phòng không, 2.793 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác,... |