Châu Âu nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới

Thứ ba, 10/03/2026 09:15

Theo báo cáo ngày 9-3 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), châu Âu đã trở thành khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2021-2025.

Lượng vũ khí nhập khẩu của các quốc gia châu Âu tăng hơn 3 lần (khoảng 210%) so với giai đoạn 2016-2020, nâng thị phần của khu vực này lên 33% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, so với 12% trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu viện trợ quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga, đồng thời các nước châu Âu cũng tăng cường tái xây dựng năng lực quốc phòng. Trong giai đoạn 2021-2025, Ukraine trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 9,7% tổng lượng nhập khẩu toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với thị phần 42%, tiếp theo là Pháp với 9,8%. Trong khi đó, thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga giảm mạnh xuống còn 6,8% sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022.

Theo SIPRI, xu hướng mua sắm vũ khí tại châu Âu có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi các quốc gia đẩy mạnh đầu tư cho hệ thống phòng không và năng lực phòng thủ.

T.N

Con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran

Hội đồng Chuyên gia Iran ngày 8-3 đã công bố việc bầu ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao mới của Iran, kế nhiệm cha ông là cố lãnh tụ Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran hôm 28-2.

Xung đột Trung Đông leo thang: Chiến sự dồn dập, khủng hoảng năng lượng và nhân đạo lan rộng

Cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ tư với hàng loạt diễn biến dồn dập, từ các đòn không kích, phóng tên lửa và UAV xuyên biên giới đến nguy cơ phong tỏa Eo biển Hormuz. Trong khi Washington khẳng định mục tiêu chiến dịch là “rõ ràng“ và không nhằm kéo dài chiến tranh, Tehran tuyên bố đáp trả quyết liệt. Hệ lụy đang lan rộng ra toàn cầu khi thị trường năng lượng chao

Cơ hội ngoại giao giữa sức ép quân sự và trừng phạt

Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán hạt nhân tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 26-2 trong bối cảnh Washington gia tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông và siết chặt trừng phạt nhằm gây sức ép với Tehran. Cuộc gặp được xem là phép thử quan trọng cho nỗ lực kiểm soát căng thẳng bằng con đường ngoại giao, sau chuỗi leo thang quân sự và bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Iran.