Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm của ông Trump

Thứ hai, 09/03/2026 09:05

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phản hồi câu hỏi của báo giới về việc chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể ảnh hưởng thế nào đến khả năng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, cũng như kỳ vọng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm và sự phát triển của quan hệ song phương.

Báo Global Times (Trung Quốc) dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc họp báo ngày 8-3 khẳng định rằng Trung Quốc và Mỹ cần duy trì tôn trọng lẫn nhau, giữ vững nguyên tắc chung sống hòa bình và hướng tới triển vọng hợp tác cùng có lợi, điều phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Cũng trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Vương Nghị tái khẳng định lời kêu gọi của Bắc Kinh về việc ngừng ngay các hoạt động quân sự và quay lại bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến với Iran “không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị nêu bật: “Nhìn Trung Đông chìm trong biển lửa, tôi phải nói rằng đây là cuộc chiến không nên xảy ra”. Ông cũng lên án việc lạm dụng vũ lực và những hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Vương Nghị khẳng định: “Việc sử dụng vũ lực một cách tùy tiện không chứng minh được sức mạnh”.

Theo NBC News (Mỹ), dù quan hệ Mỹ - Trung chịu nhiều thử thách do chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn thường nhắc tới “mối quan hệ tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm hai lần kể từ cuộc gặp của họ hồi tháng 10-2025. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8-3 đánh giá: “Thật đáng mừng khi nguyên thủ hai nước đã nêu gương bằng cách duy trì tương tác tích cực ở cấp cao nhất. Họ tạo ra bảo đảm chiến lược quan trọng để quan hệ Trung - Mỹ cải thiện và tiếp tục tiến lên, đồng thời đưa mối quan hệ này trở lại trạng thái ổn định sau những thăng trầm”.

Theo ông Vương Nghị, 2026 sẽ là “một năm quan trọng” đối với quan hệ Mỹ - Trung. Ngoại trưởng Trung Quốc nêu bật: “Chương trình trao đổi cấp cao đã được lên kế hoạch. Điều hai bên cần làm lúc này là chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo dựng môi trường phù hợp, kiểm soát những rủi ro hiện hữu và loại bỏ các yếu tố gây gián đoạn không cần thiết”.

B.T

Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chuyến thăm của ông Trump

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phản hồi câu hỏi của báo giới về việc chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể ảnh hưởng thế nào đến khả năng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, cũng như kỳ vọng của Bắc Kinh đối với chuyến thăm và sự phát triển của quan hệ song phương.

Xung đột Trung Đông: Israel - Iran mở rộng tấn công trên nhiều mặt trận

Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công trực tiếp và thông qua các lực lượng đồng minh trên khắp Trung Đông. Các đợt không kích vào Tehran, tên lửa hướng tới Tel Aviv, cùng hàng loạt vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ và các cơ sở hạ tầng tại Vùng Vịnh đang khiến tình hình an ninh khu vực trở nên đặc biệt căng thẳng, kéo theo

Người “thủ lĩnh” biên phòng luôn gần dân, sát dân

Là “thủ lĩnh” của một đơn vị thuộc Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng, Trung tá Nguyễn Phúc Trường (Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry) luôn khẳng định là một cán bộ mẫu mực. Nói luôn đi đôi với làm, Trung tá Trường đã tạo nhiều dấu ấn tốt với bà con nhân dân trên miền biên viễn xa xôi này bằng những việc làm thiết thực...

Lãnh tụ Tối cao bị sát hại, Iran trả đũa dữ dội

Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã đẩy Trung Đông vào vòng xoáy xung đột nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Iran tuyên bố đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, trong khi cộng đồng quốc tế đồng loạt kêu gọi kiềm

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Ngày 26-2, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên “mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào“, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng thảo luận nếu Washington từ bỏ chính sách mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch“.