Châu Phi: Hơn 100 triệu trẻ em và thanh thiếu niên không được đến trường
Theo Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe châu Phi (APHRC), hiện có hơn 100 triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Phi không được đến trường, cho thấy đà cải thiện giáo dục của châu lục đang chững lại rõ rệt sau nhiều năm tiến triển.
APHRC cho biết số trẻ ngoài nhà trường từng giảm từ hơn 100 triệu vào năm 2000 xuống khoảng 90 triệu năm 2014, song sau đó tăng trở lại và chạm mốc 100 triệu vào năm 2025. Dù tỷ lệ trẻ không được đi học đã giảm trong giai đoạn 2000-2024, mức cải thiện vẫn không theo kịp tốc độ gia tăng dân số tại châu Phi.
Theo UNESCO, tiến bộ trong việc giữ trẻ em ở lại trường học đã chậm lại tại hầu hết các khu vực kể từ sau năm 2015, đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara. Hai nguyên nhân chính được xác định là suy giảm tài chính giáo dục và tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu trẻ em bỏ học và không quay trở lại trường. Các điểm nóng đáng lo ngại hiện tập trung tại vùng Sahel, CH Chad, CH Trung Phi và miền Bắc Nigeria, nơi xung đột, biến đổi khí hậu và nghèo đói kéo dài làm suy yếu khả năng tiếp cận giáo dục.
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo nếu không có thay đổi lớn về chính sách và đầu tư, riêng khu vực Đông và Nam Phi có thể có tới 66 triệu trẻ ngoài nhà trường vào năm 2030.
T.N
