"Chê" đất... thu nhập thấp!?

Thứ hai, 14/08/2017 08:16

- Đất... thu nhập thấp là loại đất gì vậy Hai phố núi?

Bên ngoài và bên trong một số căn nhà khu đất giao cho người thu nhập thấp.

- Đất xây dựng nhà ở do Nhà nước giao cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đó Bề Tui.

- Điều kiện để được Nhà nước giao đất ra sao Hai?

- Năm 2012, nhằm tạo điều kiện về chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai dự án giao đất xây dựng nhà ở cho những người đủ các điều kiện trên. Theo đó, người có thu nhập thấp sẽ được mua 1 lô đất với diện tích 150m2 tại khu quy hoạch P. Thắng Lợi (TP Pleiku) với giá 42 triệu đồng/lô. Điều kiện để được giao đất đến thời điểm quyết định giao đất thì người được giao vẫn chưa có nhà ở, đất ở hoặc đã sở hữu nhà là căn hộ chung cư nhưng với diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình dưới 5m2 sử dụng/ người, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở.

- Người có thu nhập thấp rất mong có chỗ để an cư, sao lại "chê" đất được giao?

- Vậy đó, trong hơn 2.000 hồ sơ đăng ký thì chỉ có 561 trường hợp đã được giao đất. Oái oăm thay, vẫn có sự gian dối trong đấy, người thu nhập thấp chưa được hưởng nhưng người "thu nhập không thấp" lại có đất. Qua thanh tra năm 2015, đã phát hiện có 6 hộ dân được nhận đất gian dối khi lập hồ sơ xin đất và buộc phải thu hồi lại quyết định cấp đất đối với 6 trường hợp này.

- Vậy khu dân cư "thu nhập thấp" đã an cư hết chưa?

- Có 555 lô đất đã cấp nhưng giờ này chỉ có 533 nhà đã được xây dựng. Trớ trêu, trong đó có 204 ngôi nhà được xây theo kiểu "xí phần" đất. Qua kiểm tra, 204 ngôi nhà này không có người ở, hoặc đang xây dựng dở dang, mái không lợp, cửa không có, tường chỉ là đống gạch được xây dựng lên, cỏ dại mọc từ lối đi vào tận nhà... Và đa phần những ngôi nhà này là của các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong cơ quan Nhà nước tỉnh Gia Lai. Chưa kể là có trường hợp đã sang nhượng bằng các giấy viết tay trái quy định pháp luật.

- Đắng lòng! Vì tính tham mà nhiều người bất chấp lòng tự trọng khi "nhận" là người thu nhập thấp để xin đất. Trong khi đó, nhiều người đang khó khăn cần một mảnh đất để an cư thì vẫn không được cấp! Bề Tui thiết nghĩ, các ngành chức năng và chính quyền tỉnh Gia Lai cần rà soát kiểm tra lại việc cấp đất đúng cho những người thực sự đủ tiêu chuẩn, đang khó khăn về chỗ ở.

BỀ TUI