Chết hụt vì tiếng nẹt pô

Thứ bảy, 24/09/2022 07:32
TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 23-9 cho hay đã tuyên xử 2 bị cáo: Hồ Nhật Hiền (1997) 10 năm tù và Nguyễn Thành Tâm (1997, cùng trú xã Ninh Đông, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 9 năm tù cùng về tội: “Giết người”.
Bị cáo Hiền và Tâm tại tòa.
Bị cáo Hiền và Tâm tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 24-4, thấy Tôn Văn Mỹ đi xe máy ngang qua nẹt pô to nên Hiền rủ Tâm chạy xe đuổi theo đánh Mỹ. Cả hai đuổi đến đoạn đường bê-tông thuộc thôn Nội Mỹ (xã Ninh Đông) thì gặp Mỹ nên cả hai xông vào đánh. Bị Mỹ phản đòn, Hiền chạy vào trong quán cắt tóc gần đó lấy 1 cây kéo ra đâm nhiều nhát vào vai và lưng của Mỹ gây thương tật 26%.

Hoàng Văn