KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 – 19-5-2021):

Chỉ thị 05 đã thực sự đi vào cuộc sống

Thứ ba, 18/05/2021 15:51

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục và lâu dài. Trong Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu Người đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người” để trở thành “những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”. Khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân luôn nêu cao thực hiện. Kế thừa kết quả của các Đại hội trước, Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ra đời trong bối cảnh như vậy.

Đoàn viên thanh niên xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tham gia “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.

Từ năm 2016 đến nay, tại Đà Nẵng, Chỉ thị 05-CT/TW đi thật sự đi vào cuộc sống, nhận được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Số liệu điều tra xã hội học về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đà Nẵng do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thực hiện trong tháng 4-2021 vừa qua cho thấy 80% người được hỏi đã biết và có 58% biết đầy đủ về Chỉ thị. Đồng thời, cũng tại cuộc điều tra này, có đến 76% người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là thiết thực. Điều này đã đánh giá chân thật nhất việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân tại Đà Nẵng.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 của Đà Nẵng, các địa phương, đơn vị đã xây dựng các nội dung đột phá để giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Với sự phân công, phân nhiệm, xác định thời gian giải quyết rõ ràng; có biện pháp tích cực; xác định thời gian cụ thể để khắc phục những hạn chế... đã góp phần không nhỏ trong vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TP. 

Học và làm theo Bác đã giúp cán bộ, công chức, viên chức TP Đà Nẵng đổi mới phong cách, tác phong làm việc. Gần dân, sát dân hơn, lắng nghe và đối thoại với dân. Học và làm theo Người để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng hiệu quả hơn, xây dựng lại niềm tin của nhân dân thành phố đối với hệ thống chính trị sau những sai sót, khuyết điểm. Hiệu quả của việc “làm theo” đó đã giúp tổ chức đảng, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. “Làm theo” Bác góp phần tích cực trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP. 31 tập thể cá nhân đã được Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen; 4 cá nhân, tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được cấp ủy, chính quyền các cấp tặng Giấy khen trong giai đoạn 2016-2021 minh chứng rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp. Điều tra xã hội học nhận thấy 68% cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp đã học và làm theo Bác tích cực, hiệu quả. Đây là con số đánh giá đáng trân trọng, là động lực để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong xã hội. Mô hình “4 xin, 4 luôn” trong cải cách hành chính (Xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn và Luôn thấu hiểu, luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ) của H. Hòa Vang đã giúp hạn chế đến mức thấp nhất việc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ của nhân dân. Mô hình “móc khóa an ninh” của Q. Cẩm Lệ giúp cho tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, nhân dân có ý thức cao hơn trong công tác phòng chống tội phạm. Phong trào “Nghìn việc tốt” của Q. Hải Châu, phong trào “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình” của Q. Sơn Trà...  đã góp phần tích cực vào việc củng cố và ổn định tình hình cơ sở, góp phần xây dựng và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội của người dân trên địa bàn. Mô hình “Xe cứu hỏa tự chế ” của ông Trần Đình Hùng (Bí thư chi bộ Tam Giác 2, Đảng bộ P. Thạc Gián, Quận ủy Thanh Khê) giúp cho việc chữa cháy, cứu người tại các khu dân cư nhanh chóng và tức thời trong lúc chờ đội cứu hỏa chuyên nghiệp tới. Phong trào“Nụ cười thân thiện” với khẩu hiệu “Lời nói hay - hành động đẹp” của CAQ Hải Châu lan tỏa hình ảnh, sự việc của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ..

Những mô hình đó, phong trào đó đã tạo nên bức tranh sống động trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giúp cho việc học và làm theo Bác trở nên gần gũi, tự nhiên, tránh việc hình thức, có sức lan toả cao hơn trong xã hội...

5 năm đã đi qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới vì học và làm theo Bác là một việc làm thường xuyên, lâu dài. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tận tâm, tận tụy với công việc. Học và làm theo Bác là khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tha hoá nhân cách đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh hệ thống quan hệ xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những năm tiếp theo.
Học và làm theo Bác để lòng ta trong sáng hơn...                                                                    

NGUYỄN THANH THỦY