Chi trả tiền bồi thường thân nhân lao động tử vong do bụi phổi

Thứ năm, 28/03/2024 11:09
Ngày 27-3, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, Công ty TNHH Châu Tiến đã chi trả bồi thường cho thân nhân lao động đã tử vong do bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp.
Nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đã bị mắc bệnh bụi phổi.
Nhiều công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đã bị mắc bệnh bụi phổi.

Cụ thể, Công ty này đã chi trả bồi thường cho 5 thân nhân, gia đình người lao động tử vong gồm anh Trần Hữu Quang, Trần Trọng Thi, Phạm Quang Sơn, Trần Ngọc Hoa và Hoàng Văn Sơn (cùng trú ở huyện Nghi Lộc) với tổng số tiền hơn 561 triệu đồng. Trong đó, có 4 gia đình nhận số tiền hơn 110 triệu đồng và 1 gia đình nhận hơn 121 triệu đồng.

Hiện hàng chục công nhân khác của công ty này được xác định mắc bệnh bụi phổi silic đang được các cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật để hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh,năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Công ty TNHH Châu Tiến, hậu quả khiến 6 lao động bị mắc bụi phổi silic tử vong và nhiều người khác đang phải điều trị.

Với hàng loạt sai phạm, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty này. Cụ thể, phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật; xử phạt 56 triệu đồng vì công ty không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Dương Hóa