Chiến sự Israel - Hamas: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng mạnh

Thứ năm, 12/10/2023 09:00
Sáng 11-10, Quân đội Israel (IDF) công bố số người thiệt mạng trong cuộc xung đột với Hamas từ ngày 7-10 đến nay là hơn 1.200 người, 3.000 người bị thương trong khi chưa rõ số phận của khoảng 150 người bị các tay súng Hamas bắt giữ và đưa về Dải Gaza.
Người Palestine ở Dải Gaza tránh nạn trong các trường học do LHQ điều hành. Ảnh: AFP
Người Palestine ở Dải Gaza tránh nạn trong các trường học do LHQ điều hành. Ảnh: AFP

Trong đêm 10-10, IDF thông báo đã không kích hơn 200 mục tiêu của Hamas ở quận at-Tuffah thuộc thành phố Gaza và một cơ sở quân sự của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), làm hơn 70 chiến binh Hamas và Jihad tại Dải Gaza thiệt mạng. Quân đội Israel cũng cho biết đã không kích lãnh thổ Syria ngay trong đêm sau khi có đạn cối từ phía này bắn về phía Israel. Ông Salama Marouf, Giám đốc Văn phòng truyền thông của Dải Gaza, cũng nói rằng ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích Dải Gaza trong đêm. Hàng chục tòa nhà, nhà máy, cửa hàng và đền thờ cũng bị tàn phá.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 10-10, Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc IDF sử dụng vũ khí gây cháy có chứa phốt pho để ném bom các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza. Đạn chứa phốt pho trắng có những đặc tính gây cháy khiến chúng đặc biệt nguy hiểm đối với con người. Có tính chất giống như sáp, chất này dễ dàng bám vào nhiều bề mặt khác nhau, kể cả quần áo và da. Phốt pho trắng có thể gây bỏng sâu đến tận xương. Israel sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Các nước khẩn trương sơ tán dân

Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tiếp diễn, các nước khẩn trương triển khai công tác sơ tán công dân khỏi khu vực xung đột. Mỹ đang phối hợp với các quốc gia khác lên kế hoạch sơ tán người Palestine và người Mỹ khỏi Dải Gaza thông qua một hành lang nhân đạo tới Ai Cập. Cùng ngày 11-10, Bộ Quốc phòng Fiji cho biết một chuyến bay của hãng hàng không Fiji Airway vừa rời Tel Aviv chở theo 200 tín đồ hành hương tôn giáo của đảo quốc này cùng với công dân của Australia, New Zealand, Canada và Mỹ. Dự kiến, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nadi của Fiji trong ngày 12-10. Tương tự, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này chuẩn bị điều 2 chuyến bay đặc biệt để hồi hương công dân từ Israel. Chính phủ Đan Mạch thông báo đã ra lệnh chuẩn bị sơ tán công dân nước này khỏi các khu vực xung đột. Hiện có khoảng 1.200 người Đan Mạch được cho là đang ở Israel và khoảng 90 người đang ở Palestine. Chính quyền Copenhagen sẽ điều máy bay tới khu vực trong vài ngày tới.

Khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng

Người dân ở Dải Gaza đang đối mặt với thảm họa nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn trong khi các hoạt động viện trợ nhân đạo quốc tế đến khu vực này hiện gặp trở ngại. Ngày 10-10, ông Hussein Al-Sheikh, Tổng Thư kýý Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân đạo quốc tế tìm giải pháp để có thể đưa hàng viện trợ đến được với người dân ở Dải Gaza đang thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Israel ngày 9-10 thông báo phong tỏa toàn bộ Dải Gaza, trong đó có lệnh cấm nhiên liệu và lương thực. Ông Guterres nói: "Trước khi xảy ra xung đột, tình hình nhân đạo ở Dải Gaza đã hết sức tồi tệ. Giờ đây, tình hình sẽ nhanh chóng trầm trọng hơn". Các tổ chức phi chính phủ hoạt động ở phạm vi quốc tế cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về tình hình nhân đạo và y tế ở Dải Gaza.

Ngày 10-10, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành họp khẩn ở thủ đô Muscat của Oman thảo luận về xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết các Ngoại trưởng EU hối thúc Israel không cắt nguồn cung điện, nước và lương thực cho Gaza, đồng thời kêu gọi lập các hành lang nhân đạo cho những người đang tìm cách rời khỏi vùng lãnh thổ này. Ông Borrell nhắc lại lập trường của EU lên án các cuộc tấn công của Hamas gây thương vong dân thường Israel, đồng thời nêu rõ "phía Israel có quyền tự vệ nhưng việc này phải được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo".

AN BÌNH