Chiến tranh không gian - đã thực sự bùng nổ?
(Cadn.com.vn) - Trong quá khứ, sự cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô giúp chặn đứng chiến tranh không gian. Nhưng hiện nay, việc hơn 60 quốc gia đang hoạt động trong không gian khiến "cuộc chiến vũ trụ" đang nóng lên từng ngày.
Bộ phim bom tấn "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) cho cái nhìn rõ nét về những xung đột tại những vùng cực xa của vũ trụ. Tuy nhiên, trong "Star Wars" là cuộc chiến của các đế chế thiên hà hoặc tàu vũ trụ. Còn thế giới hiện tại là cuộc chiến của những cường quốc, liên quan đến những vệ tinh.
Đây là những vệ tinh liên quan trực tiếp đến đời sống con người, nó giúp chúng ta biết được mọi thứ, từ thời gian, không gian cho đến việc giúp con người rút tiền trong ngân hàng... Riêng đối với an ninh, quốc phòng, vệ tinh đóng vai trò quan trọng khi được sử dụng để nhắm chính xác vào mục tiêu đối phương ngay từ những loạt đạn đầu. Đối với Mỹ, vệ tinh giúp tạo ra "hệ thần kinh" cho quân đội, khai thác tới mức trên 80% phục vụ cho việc thông tin liên lạc của quân đội, nhất là trong bối cảnh răn đe hạt nhân đang thách thức như hiện nay.
![]() |
Chuyện Mỹ đưa người lên Mặt trăng thực hư thế nào đến nay chưa ai rõ. |
Mối đe dọa từ Trung Quốc?
Trong tuyên bố công khai hiếm hoi hồi đầu năm, tướng Mỹ John Hyten ở Bộ Tư lệnh Không gian cho biết, với việc thử nghiệm tên lửa phá hủy, Trung Quốc làm dấy lên mối đe dọa cho các vệ tinh hoạt động trong không gian, vì vậy Mỹ cần có các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả để bảo vệ các vệ tinh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện xung đột này.
Từ năm 1983, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đưa ra Sáng kiến Quốc phòng chiến lược để phát triển các loại vũ khí vũ trụ nhằm chống lại tên lửa Liên Xô. Truyền thông Mỹ đã dùng "Star Wars" tuyên truyền cho ý tưởng của ông Reagan, và thực sự nó đã phát huy tác dụng. Chưa hết, Washington còn muốn biến các loại vũ khí laser có trong phim khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Sự kiện trên đánh dấu giai đoạn mới đầy kịch tính về cuộc chiến không gian, làm suy yếu sự cân bằng của các siêu cường trên thế giới, đặc biệt là cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô thời gian Chiến trạnh Lạnh.
Bhupendra Jasani, chuyên gia kỳ cựu về an ninh không gian ở Đại học King College London cho biết, Liên Xô từng thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh trong quỹ đạo..., đưa ra kịch bản về chiến tranh hạt nhân. Nếu chiến tranh xảy ra, trước tiên các vệ tinh gián điệp sẽ là mục tiêu ban đầu, đặc biệt là vệ tinh liên lạc. "Có một sự hiểu ngầm giữa liên minh do Mỹ đứng đầu và Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh là tấn công vào các vệ tinh sẽ làm vô hiệu hóa lệnh phát nổ hạt nhân và kiểm soát tình thế, hạn chế mối đe dọa hạt nhân", Bhupendra nói.
Nhằm phô trương sức mạnh, Mỹ thực hiện các vụ nổ hạt nhân trong không gian. Thậm chí Mỹ còn muốn tạo ra vụ nổ hạt nhân trên Mặt Trăng và cho rằng đây là cách thể hiện sức mạnh nổi trội, gửi thông điệp tới Liên Xô. Tuy nhiên kế hoạch này bị dẹp bỏ khi bị phản đối gay gắt. Thay vì nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt trăng, Mỹ tìm cách đưa người lên Mặt Trăng và sau khi Chiến tranh Lạnh lắng xuống, Washington xem đây là biểu tượng hợp tác quốc tế. Năm 1967, Hiệp ước Thượng tầng không gian (OST) ra đời, cấm đưa vũ khí hủy diệt hàng loạt lên không gian.
Những mối đe dọa trực tiếp
Hiện nay, nguy cơ đối với các vệ tinh quân sự là rác không gian hay các mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ, chúng được xếp vào nhóm "các thế lực thù địch". Năm 2007, Trung Quốc thử nghiệm phá hủy một vệ tinh, tạo ra hàng ngàn mảnh nhỏ lảng vảng trong không gian. Đây chính là mối nguy hiểm đối với các vệ tinh khác. Mảnh vỡ này đôi khi quá nhỏ, vượt quá khả năng kiểm soát của con người, nếu va vào vệ tinh có thể tạo ra những kịch bản tồi tệ.
Ngoài rác vũ trụ, cuộc tấn công mạng nhắm vào các vệ tinh quân sự cũng là mối nguy hiểm khôn lường, điều này được chuyên gia phân tích quân sự Mỹ, Peter Singer đề cập trong nghiên cứu mang tên Ghost Fleet (Binh đoàn ma) nói về những bóng ma vô hình, đồng minh của những cuộc chiến trong tương lai. Có nhiều "mồi lửa" gây ra chiến tranh không gian, nhưng việc tìm ra thủ phạm lại vô cùng khó khăn. "Đó là những hacker dày dạn kinh nghiệm, ma quái được các thế lực thù địch chống lưng, thậm chí cả các thành viên Al-Qaeda hoặc IS cũng tham gia nhập cuộc", Peter Singer nhấn mạnh.
Những năm 1950, mới chỉ có Mỹ và Liên Xô tham gia cuộc chạy đua không gian nhưng nay đã có hơn 60 nước tham dự, khiến cuộc chiến thêm cam go quyết liệt, thậm chí có thể vượt quá khả năng tưởng tượng của con người như từng đề cập trong phim "Star Wars".
Duy Hùng
(Theo BBC)