“Chiêu” lừa cũ, nạn nhân mới

Thứ sáu, 05/08/2016 10:17

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao (bằng điện thoại kết hợp công nghệ thông tin và mạo danh cán bộ công an) vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân vụ lừa đảo là bà P.T.H (58 tuổi, trú TP Bảo Lộc).

Trước đó, sáng 21-7, có một số đối tượng gọi điện thoại cho bà P.T.H và xưng là cán bộ của CA tỉnh Đồng Nai. Bà H. kể lại: “Lúc đó, 9 giờ ngày 21-7, một người phụ nữ gọi điện thoại cho tôi và xưng là cán bộ đang làm việc tại CA tỉnh Đồng Nai. Trong lúc nói chuyện, người này đọc rõ ngày, tháng, năm sinh và quê quán cũng như chỗ ở hiện tại của tôi. Sau đó, người này bảo tôi có dính líu đến một đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn rồi yêu cầu tôi hợp tác để điều tra không thì sẽ bị bắt khẩn cấp vào lúc 11 giờ cùng ngày. Thấy họ xưng là CA lại nắm rõ lai lịch, tên tuổi của mình nên tôi rất sợ. Tôi bảo với họ rằng tôi có làm gì sai pháp luật đâu, nhưng họ cứ nằng nặc khẳng định tôi có liên quan và yêu cầu hợp tác điều ra. Sau đó, người này yêu cầu tôi nói chuyện với một người khác xưng là Trung tá Trần Hữu Bình - Trưởng phòng CSĐT CA tỉnh Đồng Nai. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông này tiếp tục khẳng định tôi có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền nói trên”.

Bà P.T.H. trình bày vụ việc bị lừa với cơ quan CA.

Bà P.T.H cho biết thêm: “Người đàn ông tự xưng là Trung tá Trần Hữu Bình nói với tôi, đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền có liên quan đến 2 cán bộ Ngân hàng TMCP Sacombank (Chi nhánh TP Bảo Lộc). Qua kiểm tra của CA tỉnh Đồng Nai tại Ngân hàng Agribank phát hiện trong tài khoản của tôi đang có hơn 3 tỷ đồng và yêu cầu tôi rút ra gửi vào một số tài khoản của một điều tra viên mang tên Phạm Minh Dưỡng được mở tại Ngân hàng Sacombank để phục vụ công tác điều tra, truy bắt các đối tượng. Song tôi bảo với họ, trong TK của tôi chỉ có 500 triệu đồng, còn số tiền 3 tỷ đồng là hoàn toàn không có. Và, họ yêu cầu tôi ra rút gửi vào số tài khoản mà họ đã gửi cho tôi. Người này còn yêu cầu tôi không được báo cho ai, kể cả người thân vì đây là chuyện cơ mật. Người này khẳng định: Chị cứ yên tâm gửi 500 triệu đồng vào tài khoản đi, chúng tôi là người của cơ quan CA nên tiền của chị sẽ được bảo đảm không mất đồng nào. Khi đi gửi tiền, chị phải bật điện thoại để chúng tôi giám sát không sẽ bị lộ “cơ mật”. Thấy họ nói vậy, tôi tin tưởng và đồng ý đi rút tiền ở Ngân hàng Agribank rồi đưa qua Ngân hàng Sacombank gửi vào tài khoản mà họ gửi cho mình. Trước và sau khi tôi gửi tiền cho họ, những người này gọi cho tôi đến gần 20 cuộc điện thoại, mỗi lần một số, có cả số điện thoại bàn và số điện thoại di động”. Bà H. cho biết thêm, sau khi gửi 500 triệu đồng qua tài khoản cho những người này, thấy họ vẫn liên tục gọi điện để hỏi về quá trình chuyển tiền của tôi nên tôi nghĩ mình đã bị lừa. Ngay sau đó, tôi kể lại câu chuyện với chồng rồi tới CATP Bảo Lộc trình báo vụ việc.

Theo lãnh đạo Đội Điều tra tổng hợp CATP Bảo Lộc cho biết: Qua xác minh, CATP phát hiện các đối tượng trên đã mạo danh cán bộ CA tỉnh Đồng Nai và dùng các thủ đoạn công nghệ cao hết sức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua kiểm tra, số tiền 500 triệu đồng được bà H. gửi vào số tài khoản mang tên Phạm Minh Dưỡng là có thật. Hiện, số tiền này đã bị các đối tượng rút mất 100 triệu đồng. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CA đã có công văn gửi Ngân hàng Sacombank (Chi nhánh Bảo Lộc) và yêu cầu niêm phong tài khoản này.

Cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo này, trước đó, một người dân trú P. 2, TP Bảo Lộc cũng bị các đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, người này cảnh giác nên trình báo cơ quan chức năng. Hiện, vụ việc đang được CATP Bảo Lộc tiếp tục thu thập thông tin điều tra làm rõ.

Qua đây, CATP Bảo Lộc cũng khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tinh vi, xảo quyệt tương tự của các đối tượng. Khi phát hiện các vụ việc tương tự, cần trình báo cơ quan CA gần nhất để xác minh làm rõ. CATP Bảo Lộc đã tổ chức cuộc họp khẩn để lên phương án tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác cùng vào cuộc phòng, chống loại tội phạm này. Bởi, ngoài việc giả danh CA làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng Công an Nhân dân thì những chiêu thức mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo hết sức tinh vi. CATP Bảo Lộc đã đồng loạt tổ chức các tổ công tác về cơ sở tuyên truyền giúp người dân hiểu, nắm bắt các chiêu thức lừa đảo của bọn tội phạm để phòng tránh có hiệu quả. Cùng với đó, CATP Bảo Lộc cũng đã tuyên truyền để người dân cùng chung tay hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật, giữ gìn ANTT...

L.Đ