Chiêu lừa cũ, nạn nhân mới

Thứ sáu, 13/01/2017 10:33

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, lực lượng CA và các phương tiện thông tin đã từng cảnh báo thủ đoạn mạo danh các nhà mạng để nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho khách hàng thông báo trúng thưởng với giá trị lớn, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền, chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định hoặc giả danh bạn bè, người thân nhờ nạp thẻ cào. Tuy chiêu lừa này đã cũ, song vẫn còn có người nhẹ dạ cả tin, hám lợi nên dính bẫy mà trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh (1986, trú thôn Trinh Long Khánh, xã Mỹ Cát, H. Phù Mỹ, Bình Định) mới đây là ví dụ.

Theo trình báo của chị Thanh với CAH Phù Mỹ: Ngày 18-12-2016, chị nhận được cuộc gọi của một nam giới, từ số thuê bao 01644935878, với nội dung “Nhân kỷ niệm 38 năm ngày thành lập mạng viễn thông Quân đội Viettel, Cty có mở thưởng bằng hình thức quay số trúng thưởng và số điện thoại của chị đã trùng với số đã quay, giải thưởng có giá trị 157 triệu đồng. Để được lãnh thưởng chị phải mua thẻ cào nộp vào và làm lệ phí nhận quà”. Không chút nghi ngờ, chị liền mua thẻ cào có mệnh giá 250 ngàn đồng nộp vào số thuê bao nói trên.

Thấy “con mồi” đã sập bẫy, liên tiếp trong các ngày từ 19 đến 22-12-2016, người đàn ông này gọi vào điện thoại của chị, lúc thì yêu cầu  nộp 6,1 triệu đồng để làm lệ phí cho các phòng, ban thì mới được lãnh thưởng, lúc thì yêu cầu phải nộp 4 triệu đồng để làm BKS xe vì giải thưởng là một chiếc xe máy trị giá 57 triệu đồng và 100 triệu đồng, lúc lại yêu cầu nộp 1,5 triệu đồng để thuê xe vận chuyển giải thưởng vì nhân viên của họ bị TNGT nên không đi được. Cách nộp tiền bằng hình thức mua thẻ cào của mạng Viettel và chị Thanh đã thực hiện đúng các yêu cầu của người đàn ông này.

Ngày 23-12-2016, một thuê bao khác là 0868193348 gọi đến chị, anh ta giới thiệu là nhân viên của Viettel và là cấp dưới của người có số thuê bao 01644935878. Người này yêu cầu chị Thanh nộp 7,1 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân và 4,1 triệu đồng để bỏ phong bì biếu 2 lãnh đạo đến trao quà cho chị. Thấy “của trời cho” tự nhiên mà có, giá trị giải thưởng thì cao, chị Thanh nhanh chóng thực hiện.

Dù đã nộp hơn 20 triệu đồng về các khoản đóng góp theo yêu cầu của người đàn ông trong số thuê bao đã nêu nhưng đến nay tung tích của những người này vẫn “bặt vô âm tín”. Biết mình bị lừa, chị Thanh báo cáo các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ.

Hiện nay, tình trạng lợi dụng các nhà mạng điện thoại để lừa thông báo trúng thưởng rất phổ biến, các chiêu lừa là nhắn tin hay gọi điện vào các số thuê bao khác để lừa những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết. Do đó, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa, đặc biệt là những thông tin trúng thưởng qua điện thoại hoặc qua mạng Internet.

Hoài Nam