Chính thức động thổ nhà máy lọc hóa dầu lớn thứ hai Việt Nam

Thứ tư, 10/09/2014 07:08

(Cadn.com.vn) - Sáng 9-9, tại cảng Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, H. Đông Hòa (Phú Yên), dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, do Cty TNHH Dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư (100% vốn Nga) đã chính thức động thổ.

Lễ động thổ là bước đệm quan trọng để khởi công xây dựng nhà máy dự kiến trong quí I/2015, đi vào hoạt động vào năm 2017; đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong triển khai xây dựng dự án trọng điểm của Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô (nằm trong KCN Hòa Tâm, H. Đông Hòa rộng 1.080ha) được dựng trên diện tích 534ha, trong đó khu vực nhà máy 404ha, cảng Bãi Gốc 134ha; sử dụng từ 500 đến 1.300ha mặt nước biển. Nhà máy lọc hóa dầu có công suất 8 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 3,2 tỷ USD trực tiếp nước ngoài và được ưu đãi về thuế suất, thuế nhập khẩu sản phẩm; tạo việc làm ổn định cho hơn 1.300 lao động tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung Bộ (lúc cao điểm, lượng công nhân tại nhà máy có thể lên đến từ 15.000 đến 17.000 người), đóng ngân sách Nhà nước khoảng 111 triệu USD/năm.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bấm nút chính thức
động thổ dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

Mục tiêu của dự án là chế biến, phân phối các sản phẩm lọc hóa dầu; xuất, nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí, hóa dầu; vận chuyển, lưu trữ dầu thô, các sản phẩm dầu khí, hóa dầu và kinh doanh bến cảng, kho chứa. Các sản phẩm chính gồm xăng RON 92 - 487.000 tấn/năm, xăng RON 95 - 1.559.000 tấn/năm, nhiên liệu phản lực 325.000 tấn/năm, diesel 2.295.000 tấn/năm, LPG 90.000 tấn/năm

Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ san ủi mặt bằng cảng Bãi Gốc (giai đoạn 1) để tiếp tục triển khai san nền toàn bộ mặt bằng dự án vào năm 2015 (giai đoạn 2). Nhà đầu tư cũng đã bỏ ra hơn 150 triệu USD triển khai nhiều hạng mục quan trọng. Để xây dựng Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tỉnh Phú Yên phải di dời, tái định cư 280 hộ dân và hàng trăm trường hợp bị ảnh hưởng.

Nguyễn Nam