Chợ Bà Rén (Quế Sơn, Quảng Nam): Bất cập chợ cũ-chợ mới

Thứ bảy, 17/08/2019 11:38

Dù sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, song tiểu thương chợ Bà Rén (xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) lại bất an hơn bao giờ hết vì cho rằng khu chợ mới xây xong không đáp ứng được các mục tiêu về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong hoạt động kinh doanh, buôn bán. Trong khi đó, khu chợ cũ nằm sát Quốc lộ 1A lại xuống cấp nghiêm trọng, cản trở giao thông. Đi hay ở, làm thế nào để tiểu thương an tâm rời chợ cũ vào chợ mới, thực trạng này đã được người dân xã Quế Xuân 1 kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua.

Chợ Bà Rén cũ nằm sát Quốc lộ 1A và đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ Bà Rén là một trong những khu chợ có lịch sử lâu đời tại Quảng Nam. Hiện nay, chợ Bà Rén cũ nằm ở thôn Bà Rén (xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam) xây dựng năm 1992 từ tiền đóng góp của người dân địa phương và đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo quy hoạch được công bố vào năm 2017, khu phố chợ Bà Rén được xây mới có tổng diện tích khoảng 4,98ha, cách chợ Bà Rén cũ 500m về phía tây, được chia làm 3 phân khu chính, gồm khu đất thương mại, khu đất cây xanh và khu đất ở với dân số khoảng 1 nghìn người. Công trình do Cty TNHH Kinh doanh Tân Ngọc Phúc làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn gần 63 tỷ đồng. Việc xây dựng khu phố chợ Bà Rén sẽ giải quyết những hạn chế của chợ Bà Rén cũ hiện đã xuống cấp, đảm bảo kinh doanh, buôn bán và phục vụ dân sinh được thuận tiện hơn. Hiện nay, khu phố chợ mới cơ bản đã hoàn thiện nhưng nhiều ý kiến của người dân và tiểu thương lại cho rằng chợ mới có nhiều bất cập nên không chịu tiến hành di dời vào chợ.

Theo bà Tú (bán gà vịt) tại chợ Bà Rén cũ cho biết, mặt hàng gà vịt của bà phải ngồi ở khu vực đầu chợ tuy nhiên bà nhận định mặt bằng phía trước khá thấp trong khi nơi đây trước kia vốn là cánh đồng thấp trũng, lại là trọng điểm lũ lụt trong vùng. "Chợ cũ chỉ có tiểu thương với nhau mà tình hình còn quá tải vào mùa mưa lũ. Trong khi đó, chợ mới này được xây dựng để thành khu dân cư cả ngàn người sinh sống. Nếu vào chợ mới mà tình hình hệ thống thoát nước như hiện nay thì nhiều khả năng vào mùa mưa chỗ tôi ngồi sẽ ngập", bà Tú phân tích.

Chợ Bà Rén mới được xây dựng khang trang nhưng vấp phải nhiều ý kiến phản đối của tiểu thương.

Ngoài nỗi lo về hạ tầng thì nhiều tiểu thương chợ Bà Rén còn ý kiến lên đoàn ĐBQH tỉnh về các vấn đề liên quan đến phân chia ki-ốt, sắp xếp vị trí cho các tiểu thương buôn bán lâu năm trong chợ. Theo ông Nguyễn Đình Toàn (tiểu thương quầy tạp hóa) thì khi chợ Bà Rén mới được khởi công xây dựng ông và 29 hộ kinh doanh lâu năm khác dự họp và đã nghe thông tin rằng sẽ được ưu tiên bố trí 1 lô đất trước chợ để thuận tiện cho việc kinh doanh. Chính vì vậy mà khi được lấy ý kiến, tiểu thương đều tán thành chủ trương xây mới. Tuy nhiên hiện nay chợ đã cơ bản hoàn thành thì các hộ này lại nghe thông tin các lô đất trước chợ đã... bán hết (?). "Cách đây gần 30 năm sau khi chợ xây xong, chính quyền H. Quế Sơn khi ấy đã bán lại ki-ốt trong chợ cho các hộ dân đã đóng góp xây dựng chợ với hình thức lưu mại và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đi kèm. Hiện nay sổ đỏ chúng tôi vẫn còn giữ đây mà di dời chợ không tính tới quyền lợi của chúng tôi là bất hợp lý. 30 năm trước số tiền chúng tôi bỏ ra để có giấy chứng nhận không hề nhỏ", ông Toàn cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi tổng hợp ý kiến người dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định 48/QĐ-TTT thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản tại một số dự án trong đó có Khu dân cư phố chợ Bà Rén. Nói về những bức xúc của người dân chợ Bà Rén, ông Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho biết, đã giao vấn đề này lại cho UBND H. Quế Sơn tiến hành rà soát lại những hộ dân nào nằm trong diện ưu tiên, những ai đã có đóng góp trong quá trình xây dựng chợ Bà Rén cũ đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Hiện nay, huyện đã thành lập tổ tiến hành rà soát và sẽ có thông báo cụ thể tới người dân.

ĐỒNG DAO