Chợ "chồm hổm" ở "phố núi" Atiêng

Thứ bảy, 12/12/2015 10:37

(Cadn.com.vn) - Tầm 15 đến 18 giờ hàng ngày, đoạn đường trước Trường Mầm non Họa Mi tại thôn Agrồng, xã Atiêng - trung tâm H. Tây Giang (Quảng Nam) có một cái chợ khá đặc biệt, người dân địa phương gọi là chợ "chồm hổm", mua bán khá nhộn nhịp. Cứ đến giờ này, khoảng 20 amế, anoo, ađhi (mẹ, chị, em gái...) Cơ Tu lội bộ trên chục km từ các bản làng chung quanh mang các sản vật địa phương đến bán. Amế Arâl Aliếc, ở xã Anông của H. Tây Giang, cho biết cùng con gái thường xuyên mang sắn, đu đủ, nghệ tươi, mía cùng sản vật của rừng như bắp chuối, măng, rau dớn... đến chợ "phố núi" này bán, mỗi buổi chợ được 150-200 ngàn đồng.

Khách thập phương ghé thăm Tây Giang cũng được "mách" đến chợ "phố núi" Atiêng để mua sản vật, rau sạch của núi rừng Tây Giang về xuôi.

Từ giữa chiều, chợ "phố núi" Atiêng bắt đầu nhóm.

Các sản vật núi rừng Tây Giang được bày bán.

Rau dớn, bắp chuối rừng rất đắt hàng.

Giờ tan sở, chợ càng thêm nhộn nhịp bán mua.

Các con thú đồ chơi làm cho chợ "phố núi" thêm sắc màu.

Thạch Hà