Chồng “dắt” vợ… vào tù!

Thứ bảy, 22/08/2020 21:06

Theo kháng nghị của VKSND cùng cấp, ngày 21-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Bé (1990, trú P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về tội: “Trộm cắp tài sản”. Xét toàn diện hồ sơ vụ án và kháng nghị của VKSND cùng cấp, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Bé mức án 1 năm 6 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bé tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 13-3-2019, Dũng điều khiển xe máy chở Bé cùng con gái đi về nhà của mình ở P. Vĩnh Hòa (TP Nha Trang). Khi đi ngang qua khách sạn Lem (tại P. Vĩnh Hòa), Bé phát hiện bên trong khách sạn dựng 2 xe máy, cửa cổng mở, không có người trông giữ, Bé nói Dũng dừng xe lại để Bé vào lấy trộm xe máy thì Dũng đồng ý.

Sau đó, Dũng dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới cho Bé, còn Bé đi vào khách sạn dùng dụng cụ phá khóa mang theo trong người phá khóa một xe máy Yamaha hiệu Sirius (trị giá 4.256.000 đồng) của anh Nguyễn Tài Luận là khách đang thuê phòng tại khách sạn. Sau khi phá được khóa cổ xe, Bé dắt xe ra ngoài đường, ngồi lên xe máy trên để Dũng đẩy đi về khu vực bến xe phía Bắc (đường Điện Biên Phủ, TP Nha Trang). Khi đến bến xe phía Bắc, Dũng chở con gái về nhà còn Bé bán xe máy cho một người đàn ông tại khu vực bến xe được 2,5 triệu đồng.

Tiếp đó, trưa 16-6-2019, Dũng điều khiển xe máy chở Bé cùng con trai đi đến đoạn trước công trình xây dựng tại địa bàn P. Vĩnh Hòa thì Dũng và Bé phát hiện 1 xe máy Yamaha hiệu Sirius (trị giá 13.020.000 đồng) của anh Võ Văn Cường đang dựng trước công trình xây dựng. Quan sát thấy xung quanh không có người trông giữ, Dũng và Bé rủ nhau ăn trộm. Bé đứng ngoài cảnh giới, còn Dũng đi đến gần xe dùng kéo mang theo người cắt dây điện ổ khóa, đấu nối dây bình ắc-quy để khởi động máy nhưng không khởi động được máy nên Dũng dắt xe ra chỗ Bé rồi Dũng và Bé đẩy xe máy trộm được đi đến bãi đất trống ở P. Vĩnh Hải cất giấu.

Sau đó, Bé điều khiển xe máy chở con về nhà, còn Dũng tiếp tục đấu nối dây bình ắc-quy thì khởi động được xe. Dũng điều khiển xe đến khu vực Hương Lộ Ngọc Hiệp bán cho Huy. Khi đến phòng trọ của Huy, Dũng chờ một lúc thì Huy về phòng trọ, Dũng chỉ cho Huy thấy xe và nói “xe em mới đá được, nếu anh mua thì em bán 3,5 triệu đồng”. Huy xem xe thì thấy không có ổ khóa, bị đấu nối dây điện, do vậy Huy biết rõ là xe máy vừa trộm cắp được nên trả 3 triệu đồng thì Dũng đồng ý bán.

Sau khi Dũng đi về, Huy dắt xe vào phòng trọ cất giấu, tháo biển kiểm soát vứt bỏ. Đến tối cùng ngày, Huy nhờ bạn là Mai Đức Khang chạy xe máy trên đến đưa cho Liêu Ngô Trường Duy bán giùm. Duy để xe trong nhà đến ngày 18-6-2019 thì mang giao nộp cho cơ quan Công an.

Trong vụ án này, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên mức án 2 năm tù cùng tội danh trên đối với bị cáo Nguyễn Đăng Dũng (chồng của Bé) và mức án 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Long Anh Huy (1990, trú TP Nha Trang) về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vì không có kháng cáo và kháng nghị.

HOÀNG VĂN