Chủ đầu tư lý giải về rung chấn hồ Thủy điện Đăk Đrinh: Do người dân nổ mìn đánh bắt cá?!

Thứ năm, 10/04/2014 23:36

(Cadn.com.vn) - Hiện tượng rung chấn trong lòng đất ở khu vực lòng hồ Thủy điện Đăk Đrinh đã khiến chính quyền và người dân H. Kon Plông, Kon Tum hoang mang, lo lắng.

Theo báo cáo của UBND xã Đăk Nên, H. Kon Plông, sau khi thủy điện Đăk Đrinh tích nước (tháng 10-2013), đến nay đã xảy ra 10 lần rung chấn. Thời điểm rung chấn thường xảy ra vào ban đêm, số lần tăng dần, cường độ mạnh dần. Hiện tượng là trong lòng đất phát ra tiếng nổ gây chấn động rung lắc mạnh.

Trả lời bằng văn bản với H. Kon Plông, ngày 14-3, ông Đặng Hữu Thắng, Phó Giám đốc Cty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh, chủ đầu tư công trình khẳng định những rung chấn và tiếng nổ là do người dân nổ mìn đánh bắt cá khu vực lòng hồ(!). Văn bản cũng cho rằng, theo miêu tả của UBND xã Đăk Nên và H. Kon Plông thì các đợt rung chấn chỉ ứng với động đất khoảng cấp 3 hoặc cấp 4 (động đất nhận thấy rõ, nhiều người nhận biết, cửa kính có thể kêu...). Chủ đầu tư nhận định: Hiện tượng rung chấn vừa qua vẫn nhỏ hơn động đất cơ sở vận hành theo thiết kế... không ảnh hưởng đến công trình và đời sống của người dân(?!).

Nhà dân trong khu vực lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh. Ảnh: V.T

Trái ngược với văn bản trên, làm việc với phóng viên, ông Vương Quý Thạch, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh lại cho biết: “Đến nay nước ở hồ thủy điện Đăk Đrinh đã tích ở cao trình cao nhất 410 m và đây là lý do hồ thủy điện xảy ra nổ và rung chấn. Hiện tượng rung chấn sẽ giảm dần theo thời gian và chấm dứt khi ứng suất nền khu vực lòng hồ ổn định sau nửa năm tích nước”. Tuy nhiên, đến nay thời gian 6 tháng đã qua, dù tần suất có thưa hơn nhưng trên lòng hồ đã xảy ra nổ, rung chấn lớn hơn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đức Công, cán bộ tư vấn giám sát Cty Cổ phần tư vấn dự án điện lực dầu khí (PCC), người đang ở trực tiếp tại thôn Xô Thác, xã Đăk Nên cũng thừa nhận có hiện tượng rung lắc, ở gần giữa hồ cảm nhận rõ ràng hơn. Ông Công cũng thừa nhận đã thực hiện giám sát nhiều công trình thủy điện nhưng chỉ có Sông Tranh 2 (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) và Đăk Đrinh là có xảy ra tiếng nổ và rung chấn. Còn các thủy điện khác và lớn như Hòa Bình, Sơn La thì không xảy ra tiếng nổ và rung chấn.

Được biết, khu vực hồ thủy điện Đăk Đrinh cũng nằm trong đới đứt gãy Kon Tum - TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Theo nhận định, nếu đáy hồ là đá khó đứt gãy thì những rung chấn trên là không sao. Tuy nhiên nếu là đá dễ gãy vỡ thì đây là điều đáng lo ngại.

Cao Nguyên – TTXVN