Chủ đường dây biêu hụi lập mưu “gom” tiền của người chơi

Thứ tư, 10/03/2021 13:22

Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, Đỗ Thị Phúc (1974, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ cái chơi biêu, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 89 người chơi để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngày 5-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thị Phúc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phúc rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Phúc là chủ hộ buôn bán nhỏ tại chợ Tam Quang và tổ chức cầm cái chơi biêu tại địa phương từ năm 2015. Thời gian đầu, việc tổ chức biêu của Phúc hoạt động bình thường, khi kết thúc hội biêu, người chơi đều được nhận tiền, còn Phúc hưởng lợi theo từng loại biêu lúc người chơi “rút ống” (tức lấy hết tiền góp biêu đã góp trong 1 năm). Khi người tham gia bắt đầu đông, từ tháng 2-2017 đến tháng 7-2017 Phúc lập ra nhiều hội biêu khác nhau để người chơi tham gia. Tuy nhiên trong thời gian này, Phúc có khoản vay mượn tiền của nhiều người khác để kinh doanh buôn bán với số tiền khoảng 400 triệu đồng nhưng bị thua lỗ. Lúc này, Phúc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người chơi biêu nộp cho Phúc theo kỳ biêu để sử dụng vào việc trả các khoản nợ vay của Phúc.

Đến kỳ xổ biêu chọn ra người “rút ống”, Phúc chỉ thông báo số lượng người tham gia trong một hội biêu chứ không nêu cụ thể danh tính,  thực chất là Phúc lập ra những chân biêu khống để dễ dàng chiếm đoạt tiền của người chơi. Sau đó, Phúc tổ chức rút biêu bằng hình thức đấu giá kín, mỗi người sẽ ghi số tiền đấu biêu vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho Phúc. Nếu có người đấu biêu để hốt thì Phúc tự ghi giá đấu cao hơn để mình trúng biêu, có ai thắc mắc thì Phúc đưa ra lý do có người trong hội biêu đấu giá mức cao hơn để được hốt biêu. Với thủ đoạn trên, trong các tháng không có ai đấu biêu thì Phúc lập các chân biêu “ma” đấu biêu để chiếm đoạt tiền biêu trong kỳ biêu đó. Mặt khác do đa số người chơi biêu đều tin tưởng Phúc nên họ không đấu biêu mà để cuối kỳ biêu “rút ống” 1 lần lấy tiền mua sắm đồ dùng dịp Tết. Do vậy, Phúc có điều kiện chiếm đoạt tất cả số tiền biêu của những người chơi mà không ai phát hiện được hành vi gian dối của mình.

Cuối năm 2017, người chơi đến nhà tìm Phúc “rút ống”, lấy lại tất cả số tiền đã góp biêu. Lúc này, biết không thể tiếp tục “phỉnh” người dân nên bà Phúc đành nói thật là hiện tại mất khả năng chi trả và bị người dân làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành. Do số tiền Phúc chiếm đoạt của những người bị hại trên 500 triệu đồng nên CAH Núi Thành chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra vụ án, Đỗ Thị Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp 1 sổ theo dõi việc Phúc tổ chức chơi biêu. Phúc khai nhận đã tổ chức 18 hội biêu trong thời gian trên, còn lại một số hội biêu khác do sổ theo dõi đã bị hư hỏng thất lạc nên không thể nhớ. Qua đấu tranh, Đỗ Thị Phúc thừa nhận số tiền biêu đã đóng thực tế của 89 bị hại (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là: 1.142.470.000 đồng. Sau khi sự việc xảy ra, bị can Đỗ Thị Phúc đã bán nhà để khắc phục trả lại cho các bị hại trên số tiền 276.800.000 đồng, còn chiếm đoạt số tiền 865.670.000 đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Đỗ Thị Phúc 8 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG