Chủ trương đã xa... thực tế!

Thứ sáu, 27/10/2017 14:00

- Cụ thể thế nào, Tư nói rõ ra xem?

Bò thả rông vào Khu đô thị Phước Lý. 

- Hồi đầu năm 2010, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 238/UBND-KTN gửi Sở NN&PTNT cùng UBND 2 quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu về việc cho phép chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo đó, thành phố đồng ý để nhân dân tổ 16, P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), các tổ từ 1 đến 15 P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); tổ 50, 51, 52 , các tổ từ 55 đến 61 (P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), các tổ từ 6 đến 11, 20 và 21 (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) và tổ 54 (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) được tiếp tục chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô hộ gia đình. Từ đó đến nay đã 7 năm, nhiều khu vực tại Q. Cẩm Lệ và Q. Liên Chiểu triển khai xây dựng các khu đô thị nên việc chăn nuôi, nhất là gia súc không hợp lý, tác động xấu đến cảnh quan môi trường. Đơn cử như tại Khu đô thị Phước Lý thuộc địa bàn P. Hòa An và P. Hòa Minh, nơi đây hầu như đã được quy hoạch, phân lô bố trí đất tái định cư để người dân đến xây nhà ở. Nhưng tại tổ 16 (P. Hòa An) và 54 (P. Hòa Minh) vẫn còn cho phép chăn nuôi gia súc, kéo theo tình trạng bò thả rông tràn vào khu đô thị phóng uế bừa bãi, vừa mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Thế chính quyền địa phương có giải pháp gì chăng?

- UBND P. Hòa An tổ chức lực lượng xử lý bò thả rông nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Bởi đa phần bò chăn nuôi ở đây đều không có chuồng trại, thả rông ra môi trường nên khó bắt và không có chỗ tạm giữ để chờ xử lý.

- NXD đã tìm hiểu và nhận thấy những phản ánh của Tư Phước Lý là có cơ sở. Thiết nghĩ, UBND TP Đà Nẵng khẩn trương rà soát các điểm chăn nuôi gia súc tại địa bàn P. Hòa Minh và P. Hòa An để giải quyết dứt điểm tình trạng bò thả rông vào khu đô thị, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

N.X.D