Chung tay bảo vệ trẻ em trong giai đoạn mới

Thứ tư, 01/07/2026 08:20

Ngày 30-6, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (TT&BVQTE) TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em”, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội TT&BVQTE TP Đà Nẵng, cho biết thành phố luôn xác định xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, thân thiện với trẻ em là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, với phương châm “lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”. Theo bà Lê Thị Tám, sau khi hợp nhất, số lượng trẻ em trên địa bàn thành phố tăng lên 698.959 em, chiếm 22,8% dân số; trong đó có 16.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 38.711 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt với nhiều thách thức như tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ tiếp cận thông tin độc hại trên không gian mạng, nghiện trò chơi điện tử, sử dụng thuốc lá điện tử và tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, năm 2025, toàn TP Đà Nẵng ghi nhận 6.770 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 17 trường hợp tử vong; riêng đuối nước làm 10 trẻ em tử vong. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố có 1.366 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 6 trường hợp tử vong do đuối nước. Các cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận, thụ lý, điều tra 43/48 vụ xâm hại trẻ em và 206/380 vụ người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em sau sáp nhập, vận hành chính quyền hai cấp; tập trung vào các nội dung như bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại và đuối nước ở trẻ em, vai trò của gia đình, cán bộ phụ trách thiếu nhi và Hội đồng Đội các cấp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em.

P.Thủy