Chứng từ khống, rút tiền thật!

Thứ ba, 24/04/2018 09:20

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có kết luận thanh tra trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (QLCLNLTS). Qua đó, phát hiện sai phạm tài chính tại đơn vị này hàng trăm triệu đồng và có dấu hiệu tội phạm khi lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo kết luận thanh tra, trong các năm qua, tại Chi cục QLCLNLTS đã có dấu hiệu tham nhũng của công chức trong cơ quan nhưng không kịp thời chỉ đạo, xử lý. Trong đó, năm 2017, Chi cục đã dùng nguồn kinh phí ngân sách được cấp cho công tác xử phạt vi phạm hành chính để chi dùng cho việc mua sắm trang phục cho công chức của đơn vị số tiền hơn 23,1 triệu đồng. Đồng thời, qua thanh tra từ năm 2013 đến 2017, Chi cục QLCLNLTS đã hợp thức hóa 43 hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê ô-tô 4 và 5 chỗ chở công chức đi công tác và xe vận chuyển mẫu thực phẩm với HTX vận tải và dịch vụ Pleiku, tổng số tiền hơn 346,7 triệu đồng. Thế nhưng, qua kiểm tra, HTX trên không chở công chức Chi cục QLCLNLTS, không chở mẫu thực phẩm cũng như không có xe 4 và 5 chỗ cho thuê. HTX thừa nhận hợp thức hóa chứng từ cho Chi cục QLCLNLTS, sau khi Chi cục chuyển tiền, sẽ có người của Chi cục đến HTX để nhận. Cụ thể, người của Chi cục đến lấy tiền là bà Nguyễn Thị Hoài Thu (kế toán), Nguyễn Thị Thu Thảo (công chức) và Vũ Thị Luyến (chuyên viên).

Trong năm 2016, Chi cục xây dựng mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap tại xã An Phú (TP Pleiku, Gia Lai) đã cấp cho 7 hộ dân với 135g hạt giống với trị giá gần 4,2 triệu đồng. Thế nhưng, khi quyết toán, đơn vị này đã lập hồ sơ quyết toán lên hơn 25,8 triệu đồng. Qua thanh tra, xác định số tiền chênh lệch là hơn 21,6 triệu đồng đã bị ông Phan Ngọc Tiến (công chức Chi cục QLCLNLTS) chiếm đoạt. Bên cạnh đó, trong năm 2017, công chức của đơn vị này còn lập khống chứng từ thanh toán tiền tập huấn an toàn thực phẩm để tư lợi.

Cũng trong năm 2017, Chi cục QLCLNLTS có hợp đồng với một đơn vị kinh doanh photocopy (đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku) thuê máy chiếu với số tiền 23,4 triệu đồng. Tuy nhiên, cửa hàng này không kinh doanh cho thuê máy chiếu mà bà Nguyễn Thị Thu Thảo đến “nhờ” xuất hóa đơn. Sau khi Chi cục chuyển tiền, chủ cửa hàng rút ra đưa cho bà Thảo.

Đồng thời, trong năm 2013 đến năm 2016, qua thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí phát hiện dù theo quy định phải nộp vào NSNN 100% tổng số tiền nhưng đơn vị này chỉ nộp 10% số tiền thu được. Đơn vị này đã không nộp vào ngân sách theo quy định là hơn 15,7 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền sai phạm tại Chi cục QLCLNLTS qua thanh tra phát hiện sai phạm là gần 432 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng xác định, các cá nhân gồm: ông Lê Huy Toàn - Chi cục trưởng, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, bà Phạm Thị Thắm (Phó phòng Chế biến thương mại), bà Vũ Thị Luyến và ông Phan Ngọc Tiến đã có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài chính ngân sách.

Báo cáo với UBND tỉnh Gia Lai về vụ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có dấu hiệu phạm tội và đề nghị chuyển sang CQĐT CA tỉnh Gia Lai để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MINH TÂN