Chuyến công du nhiều hy vọng của Ngoại trưởng Mỹ

Thứ năm, 10/05/2018 10:54

Đây là chuyến đi thứ hai của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên trong năm nay. Chuyến công du diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tỏ ra không hài lòng với Washington vì những ý kiến cho rằng áp lực lớn của Washington đã buộc nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên để hoàn tất kế hoạch cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.    Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9-5 đã đến Triều Tiên để hoàn tất kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngoài ra, mục tiêu của ông Pompeo lần này là rời khỏi Bình Nhưỡng cùng với 3 công dân Mỹ đang bị giam giữ.

Phác thảo chương trình nghị sự hội nghị Mỹ - Triều

Ông Pompeo đã thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới với ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Sau đó, tại bữa ăn trưa do ông Kim Yong-chol thết đãi, ông Pompeo ca ngợi ông Kim là một đối tác tuyệt vời. Phát biểu với giới chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Washington cam kết hợp tác với quốc gia Đông Bắc Á này để đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Yong-chol nói: “Tôi hy vọng Mỹ sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”. Đáp lại, ông Pompeo cho hay phái đoàn của ông “cam kết làm việc với các bạn để đạt được” điều đó.

Khi được hỏi liệu ông Pompeo có trở về nước với 3 tù nhân Mỹ hiện đang được bị Triều Tiên giam giữ hay không, ông Trump cho biết: “Chúng ta sẽ đạt được. Đó sẽ là một điều tuyệt vời nếu điều này được giải quyết”. Phát biểu với các phóng viên đi cùng trên chuyến bay đến Triều Tiên, ông Pompeo cho biết sẽ đề cập hoàn cảnh của 3 công dân Mỹ bị giam giữ trong chuyến đi lần này, và hy vọng Triều Tiên sẽ “hành động đúng”. “Chúng tôi đã yêu cầu thả các tù nhân này trong 17 tháng qua. Chúng tôi sẽ nói về nó một lần nữa. Sẽ tuyệt vời nếu họ đồng ý làm như vậy”, ông Pompeo nói.

Và kết quả đã giống như mong đợi của Washington. 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ hiện đã được thả và cùng với Ngoại trưởng Pompeo trở về nước sau chuyến thăm. Đây được xem là thiện chí của Bình Nhưỡng trong việc cải thiện quan hệ với Washington trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: “Tôi vui lòng thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang trên đường trở về nước với 3 quý ông tuyệt vời, mà ai cũng muốn được gặp họ. Họ dường như đều có sức khỏe tốt”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, trong chuyến đi này, ông sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận trong chuyến thăm Triều Tiên lần trước và bắt đầu phác thảo kế hoạch của chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều sắp tới. Ông Pompeo hy vọng hai nước có thể phác thảo các điều kiện cho phép thay đổi quan hệ an ninh, cũng như xác định chi tiết cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh, bao gồm ngày giờ, địa điểm diễn ra hội nghị.

Trấn an Bình Nhưỡng

Đây là chuyến đi thứ hai của Ngoại trưởng Pompeo đến Triều Tiên trong năm nay. Chuyến công du diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tỏ ra không hài lòng với Washington vì những ý kiến cho rằng áp lực lớn của Washington đã buộc nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán.

Triều Tiên ngày 9-5 thậm chí yêu cầu Mỹ thể hiện sự chân thành và không có phát biểu hay hành động có khả năng hủy hoại bầu không khí đối thoại trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có giữa hai nước. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền tại Triều Tiên, đăng bài xã luận có đoạn: “Mỹ nên biết rằng việc kiềm chế các phát biểu và hành động có khả năng phá hỏng bầu không khí được tạo ra một cách hiếm hoi cho đối thoại này sẽ tốt hơn”. Theo bài viết, Mỹ nên thực hiện nỗ lực cho thấy thái độ chân thành và thẳng thắn phù hợp với tình hình hiện nay”. Bài viết còn nhấn mạnh Tổng thống Trump đã ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời cho rằng sự kiện này cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Bài viết cũng cảnh báo Mỹ có thể “hy sinh” an ninh của mình nếu Washington tiếp tục tìm kiếm một “chính sách thù địch” nhằm vào Bình Nhưỡng, và đề nghị không gây phương hại đến sự tin tưởng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh song phương. Trước đó, các nhân vật theo đường lối diều hâu tại Mỹ bày tỏ ủng hộ việc gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng, bất chấp bầu không khí hòa bình gần đây sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27-4.

Và khi công bố về chuyến thăm của ông Pompeo, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Kế hoạch đang được thực hiện, mối quan hệ đang được xây dựng, hy vọng một thỏa thuận sẽ xảy ra và với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, một tương lai của sự thịnh vượng và an ninh có thể đạt được cho tất cả mọi người”.

AN BÌNH

Nhật nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

Ngày 9-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố nước này sẽ bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên nếu các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng cùng với vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc được giải quyết triệt để.

Ông Abe đưa ra tuyên bố trên sau hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được tổ chức tại Tokyo. Cũng tại cuộc họp báo này, ông Lý Khắc Cường đã bày tỏ ủng hộ chủ trương đối thoại giữa Triều Tiên và Nhật Bản.

B.N