Chuyến tàu ngũ cốc đầu tiên trên đường đến Lebanon

Thứ ba, 02/08/2022 14:04
Ngày 1-8, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc Ukraine rời cảng Odessa lúc 6 giờ 15 phút (giờ GMT) như một phần của thỏa thuận dỡ bỏ phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine.
Tàu chở hàng Razoni khởi hành từ cảng Odessa, Ukraine ngày 1-8, chở theo 26.000 tấn ngô. Ảnh: AFP
Tàu chở hàng Razoni khởi hành từ cảng Odessa, Ukraine ngày 1-8, chở theo 26.000 tấn ngô. Ảnh: AFP

Theo Reuters, ông Kubrakov cho biết trên Facebook, tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở 26.000 tấn ngô Ukraine sẽ đến Lebanon. "Tàu Razoni đã rời cảng Odessa để lên đường đến thành phố Tripoli ở Lebanon. Cùng ngày, Trung tâm điều phối chung (JCC) do Liên hợp quốc dẫn đầu có trụ sở tại Istanbul cho biết con tàu đầu tiên rời cảng Odessa của Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra sẽ chở hơn 26.000 tấn ngô và trải qua 1 cuộc kiểm tra ở Istanbul trước khi tiếp tục hành trình đến cảng Tripoli của Lebanon. Theo JCC, tàu Razoni dự kiến sẽ đến kiểm tra ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2-8. JCC cho biết họ đã yêu cầu tất cả các bên thông báo cho quân đội để đảm bảo con tàu được đi qua một cách an toàn.

Động thái diễn ra sau khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại Istanbul ngày 22-7. Theo thỏa thuận, nhóm nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ giám sát hoạt động chất ngũ cốc lên tàu tại cảng của Ukraine, trước khi chúng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen. JCC sẽ kiểm tra tàu hàng để đảm bảo chúng không mang theo vũ khí hoặc vật tư phục vụ tác chiến. JCC cũng giám sát chặt chẽ tàu hàng chở ngũ cốc trên hành trình từ cảng của Ukraine tới eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

A.B