Liên tiếp xảy ra các vụ nổ tại miền Nam Iran, Mỹ phủ nhận tiến hành tập kích
Nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra đêm 9-7 tại các tỉnh Bushehr và Sistan- Baluchestan của Iran, trong đó có một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Konarak và một số cơ sở quân sự khác. Trong khi Tehran cáo buộc các mục tiêu bị tấn công bởi "Mỹ - Israel", Washington khẳng định không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào trong thời gian xảy ra vụ việc. Diễn biến mới làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, giữa lúc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang và nguy cơ mở rộng vẫn hiện hữu.
Truyền thông nhà nước Iran tối 9-7 đồng loạt đưa tin về hàng loạt vụ nổ xảy ra tại các tỉnh Bushehr và Sistan-Baluchestan ở miền Nam nước này, trong đó có một căn cứ hải quân tại thành phố cảng Konarak và một số cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr.
Theo Hãng thông tấn chính thức IRNA, dẫn lời người đứng đầu huyện Konarak Mohammad Younes Haqqani, căn cứ hải quân tại địa phương này đã bị máy bay chiến đấu tập kích hai đợt liên tiếp, gây ít nhất hai vụ nổ. Lực lượng cứu hộ và an ninh nhanh chóng được triển khai đến hiện trường để đánh giá thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết thêm nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại các thành phố Konarak, Bushehr và Choghadak. Theo nguồn tin này, hai vụ nổ xảy ra tại khu vực ngoại ô Bushehr và Choghadak, trong khi ba vụ nổ khác được ghi nhận tại Konarak.
Phó Thống đốc phụ trách chính trị và an ninh tỉnh Bushehr Ehsan Jahanian cho biết một cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr đã bị trúng "đạn pháo của kẻ thù Mỹ - Israel". Tuy nhiên, giới chức Iran chưa công bố thông tin về thương vong cũng như mức độ thiệt hại đối với các cơ sở bị tấn công. Một số nguồn tin khác của Iran cho biết hệ thống phòng không tại Bushehr đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu trên không. Một vật thể bay được cho là của đối phương đã rơi xuống khu vực ngoại ô thành phố sau khi bị đánh chặn. Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran - bị ảnh hưởng.
Đáng chú ý, cùng thời điểm xảy ra các vụ nổ tại miền Nam Iran, truyền thông nước này cũng đưa tin tuyến đường sắt chiến lược Tehran - Mashhad bị hư hại sau một cuộc tập kích. Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), một đoạn cầu trên tuyến đường sắt bị đánh trúng, khiến hoạt động vận tải hành khách phải tạm dừng. Ngành đường sắt Iran đã huy động lực lượng khắc phục sự cố và bố trí phương tiện đường bộ để đưa hành khách tiếp tục hành trình.
Tuyến đường sắt Tehran - Mashhad được xem là hành lang giao thông quan trọng, không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn kết nối Iran với Turkmenistan, Kazakhstan, Nga và Trung Quốc. Việc tuyến đường bị gián đoạn diễn ra đúng thời điểm hàng triệu người đang trên đường đến Mashhad để tham dự lễ tiễn đưa cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc cuộc tấn công nhằm gây gián đoạn hoạt động tang lễ và tạo sức ép tâm lý đối với Tehran.
Tuy nhiên, trái ngược với các cáo buộc từ phía Iran, các quan chức Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến những vụ tập kích mới. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng quân đội nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran trong vài giờ trước thời điểm xảy ra các vụ nổ. Một quan chức khác cũng đưa ra thông tin tương tự với Al Jazeera. Đến nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa có tuyên bố chính thức về vụ việc. Phía Israel cũng cho biết chưa có thông tin cho thấy quân đội nước này tham gia các vụ tập kích bên trong lãnh thổ Iran. Một số quan chức Israel khẳng định họ "không nắm được thông tin" về sự tham gia của nước này, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức.
Các diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau chuỗi cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau từ đầu tuần. Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Đáp lại, Tehran tuyên bố đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama.
IRGC cũng tuyên bố phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, bao gồm một trung tâm chỉ huy và căn cứ không quân Muwaffaq Salti. Tuy nhiên, quân đội Jordan cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn toàn bộ 8 tên lửa bay vào không phận nước này và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Bên cạnh các hoạt động quân sự, Tehran thông báo hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục khoảng 50% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. IRGC khẳng định các tàu thuyền tuân thủ quy định của Iran vẫn có thể lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Trong khi đó, bất chấp giao tranh gia tăng, một quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân Iran vẫn đang được duy trì. Washington khẳng định tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao, song nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đồng loạt tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết. Ông Zamir khẳng định xung đột với Iran "vẫn chưa kết thúc" và IDF đã chuẩn bị thêm nhiều phương án tác chiến mới cho các chiến dịch quy mô lớn trong thời gian tới.
Việc liên tiếp xuất hiện các vụ nổ tại Iran cùng những tuyên bố cứng rắn từ cả Tehran, Washington và Tel Aviv cho thấy nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng vẫn rất lớn, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực cũng như tác động đối với các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
AN BÌNH
|
Israel cảnh báo Mỹ về kế hoạch ám sát Tổng thống Trump của Iran Truyền thông Mỹ ngày 9-7 đưa tin Israel đã chia sẻ với Washington thông tin tình báo cho rằng Iran gần đây đã xây dựng một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Theo các nguồn tin, cảnh báo được Israel chuyển tới Mỹ trong tuần này và được cho là liên quan đến một kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, đến nay Mỹ chưa tự xác minh được thông tin này và cũng chưa phát hiện dấu hiệu về kế hoạch trước khi nhận được cảnh báo từ phía Israel. Một số quan chức Mỹ cho rằng đây có thể là nỗ lực của Israel nhằm tác động đến quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, trong lúc ông đang cân nhắc khả năng tăng cường hành động quân sự đối với Iran. Nhà Trắng chưa bình luận trực tiếp về thông tin tình báo mới mà dẫn lại phát biểu gần đây của Tổng thống Trump, trong đó ông cho rằng mình là mục tiêu hàng đầu trong các kế hoạch ám sát của Iran. Trước đó, chính phủ Mỹ nhiều lần cảnh báo Tehran có thể tìm cách trả đũa vụ không kích năm 2020 khiến Tướng Qasem Soleimani thiệt mạng. Về phần mình, Iran từng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến âm mưu ám sát ông Trump, cho rằng đây là những tuyên bố vô căn cứ. B.N |

