Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ thông tin giả mạo “bắt cóc trẻ em”

Thứ hai, 30/03/2026 08:00

Thời gian qua, tại nhiều địa phương xuất hiện các thông tin bịa đặt thông tin trẻ em bị bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Sau khi thu hút sự chú ý và tạo lòng tin, các đối tượng tiếp tục chỉnh sửa nội dung, kêu gọi quyên góp từ thiện để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin. Chiêu trò dựng tin bắt cóc trẻ em để kêu gọi từ thiện lừa đảo không chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản mà còn gây hoang mang, bất ổn trong xã hội.

Tài khoản mạng xã hội có tên “Bảo Nguyễn” đăng thông tin giả mạo về việc bắt cóc trẻ em tại phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai).
Cơ quan chức năng xác định thông tin bắt cóc trẻ em tại khu vực đường Bà Triệu (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) là giả mạo.

Mới đây nhất, ngày 26-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng từ tài khoản cá nhân với nội dung cho rằng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em trên đường Bà Triệu (khu vực Thắng Lợi, Kon Tum), kèm theo hình ảnh được cho là trích xuất từ camera an ninh. Thông tin nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, khiến dư luận hoang mang.

Theo nội dung bài viết, người đăng cho biết: “Con em trên đường đi học ở đường Bà Triệu thì bị một người đàn ông lạ bế lên xe lúc 6 giờ 30”. Đồng thời, bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm lại con. Chính tâm lý lo lắng và tinh thần tương trợ đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội tin tưởng và lan tỏa thông tin mà chưa kiểm chứng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định không có vụ việc bắt cóc trẻ em nào xảy ra ở đường Bà Triệu như nội dung lan truyền. Theo cơ quan chức năng địa phương, hình ảnh được đăng tải trong bài viết có dấu hiệu dàn dựng, không phản ánh một sự việc có thật. Bên cạnh đó, thông tin về địa điểm cũng bộc lộ nhiều điểm bất hợp lý khi đơn vị hành chính “phường Thắng Lợi, TP Kon Tum” hiện không còn tồn tại sau quá trình sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính. Hiện khu vực đường Bà Triệu đã thuộc phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, đơn vị chức năng đã liên hệ với số điện thoại được cho là của người thân cháu bé (đăng kèm trong bài viết) thì người sử dụng số điện thoại này khẳng định hoàn toàn không liên quan như nội dung đăng tải và cũng biết số điện thoại của mình bị sử dụng trong thông tin sai sự thật.

Tài khoản mạng xã hội có tên “Bảo Nguyễn” đăng thông tin giả mạo về việc bắt cóc trẻ em tại phường Hoài Nhơn Đông (Gia Lai).

Tương tự, cuối tháng 2-2026, Công an phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cũng đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Bảo Nguyễn" đăng tải bài viết cầu cứu về việc một bé trai 2 tuổi tên Nguyễn Lê Anh Tú, trú tổ dân phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, mất tích nghi bị bắt cóc. Bài viết ghi đầy đủ thông tin về họ tên, nơi cư trú của cháu bé, kèm theo hình ảnh một em nhỏ và hình ảnh một người đàn ông bịt mặt đang bế trẻ em. Phần cuối bài là lời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm lại con...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoài Nhơn Đông đã khẩn trương xác minh, xác định trên địa bàn hoàn toàn không xảy ra vụ việc như nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội; không có gia đình nào trình báo về việc trẻ em mất tích; các thông tin về nhân thân, địa chỉ đều không có thật. Tài khoản Facebook "Bảo Nguyễn" được xác định là tài khoản ảo.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy những thông tin bịa đặt kiểu này không đơn thuần chỉ là "câu view, câu like" mà là kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo ra một câu chuyện gây sốc, thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Khi bài viết đạt độ lan tỏa nhất định, chúng sẽ chỉnh sửa nội dung hoặc đăng tiếp bài mới với kịch bản "gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần tiền chữa bệnh, lo chi phí tìm kiếm...", kèm theo số tài khoản ngân hàng để kêu gọi quyên góp. Toàn bộ câu chuyện trước đó đều là bịa đặt, song số tài khoản nhận tiền lại là thật. Lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng, nhiều người vì thương cảm đã chuyển tiền ủng hộ mà không kiểm chứng kỹ thông tin, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các thông tin liên quan đến bắt cóc trẻ em, tai nạn nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo hay những hoàn cảnh thương tâm được kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội. Chỉ nên tin tưởng các thông tin được đăng tải từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hay chuyển tiền khi chưa kiểm chứng rõ nguồn gốc, tính xác thực của vụ việc. Khi phát hiện bài viết có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, xử lý kịp thời.

T.H